Việc nhỏ cũng phải làm rõ

ANTĐ - Xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm giáp ranh với 5 xã thuộc 3 huyện khác nhau gồm Tây Tựu, Liên Mạc của huyện Từ Liêm, Tân Lập, Liên Trung của huyện Đan Phượng và xã Đại Mạch huyện Đông Anh. Lực lượng CAX mỏng nhưng nhờ phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều năm qua địa bàn xã không xảy ra những vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng.

CAX Thượng Cát và lực lượng công an phụ trách xã thường xuyên trao đổi nghiệp vụ

Trưởng CAX Thượng Cát Ngô Minh Tuấn chia sẻ: Xã có diện tích khoảng 4km2, dân cư chủ yếu làm nghề nông, có thêm một số nghề phụ như chế biến gỗ, vận tải hành khách. Xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xã hầu hết là những người thuộc thế hệ 7X, năng động, dám nghĩ dám làm nên lực lượng công an cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai công tác. Như nhiều xã khác của huyện Từ Liêm, ở Thượng Cát gần đây xuất hiện một số đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, ăn chơi đua đòi. Trong số này có nhiều người vay nợ ở địa phương khác và bị đòi nợ gây mất trật tự địa bàn. Cùng với đó là một số đối tượng nghiện rủ rê các đối tượng khác ở xã bên cạnh đến Thượng Cát để sử dụng, mua bán ma túy. Mới đây, ngày 20-2, tổ tuần tra đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Đủ (SN 1982) trú tại thôn 1, xã Tây Tựu sang địa bàn Thượng Cát sử dụng ma túy. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Đủ có 0,1g ma túy. Trước đó, cuối năm 2012, CAX cũng đã bắt đối tượng Vũ Đại (SN 1977) trú tại thôn Đông Ba, xã Thượng Cát đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Đại 25 gói heroin. 

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, ngày 5-2 vừa qua, khi đi tuần tra tại khu vực đường nghĩa trang mới trong xã, CAX Thượng Cát đã phát hiện chị Đỗ Thị Hương, bị một đối tượng đi “xe ôm” hành hung cướp đi 208.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng ảnh hưởng đến tâm lý của người dân nên lực lượng công an đã nhanh chóng tập trung truy xét đối tượng. Chị Hương cho biết, đối tượng cướp tài sản của chị là một thanh niên có vết sẹo dài ở má trái. Căn cứ vào đó, CAX Thượng Cát phối hợp với 2 đồng chí công an phụ trách xã thường trực ở xã đã tổ chức tổng kiểm tra hành chính tất cả các nhà trọ trên địa bàn. Qua kiểm tra, nổi lên đối tượng Vũ Hữu Thủy (SN 1981) nhà ở thôn Đông Ba có đặc điểm trùng khớp với trình báo của bị hại, đã mời Thủy về trụ sở CAX để làm việc. Tại đây, xác định Thủy chính là thủ phạm cướp tiền của chị Hương. 

Trao đổi với chúng tôi về bí quyết giữ gìn ANTT trên địa bàn, đồng chí Ngô Minh Tuấn cho biết: Lực lượng CAX gồm cả Trưởng và phó mới có 8 người, địa bàn mặc dù tương đối “thuần” nhưng để đảm bảo được ANTT trên địa bàn đòi hỏi phải có sức mạnh tập thể của nhân dân. Trong công tác tuyên truyền, CAX Thượng Cát phối hợp với đài truyền thanh của xã xây dựng một bản tin về ANTT phát vào thứ 3 hàng tuần. Nội dung là thông báo đến người dân những vụ việc xảy ra trong tuần và những vụ việc nổi cộm đang diễn ra trong xã. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như MTTQ, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên đảm bảo an ninh, an toàn trong các dịp lễ Tết. 

Dù không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT như một số xã khác trên địa bàn huyện Từ Liêm nhưng Thượng Cát vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ mất ANTT như mâu thuẫn tranh chấp đất đai, đòi nợ thuê. Đối diện với mặt trái của xã hội, dù còn nhiều khó khăn cần sự quan tâm của chính quyền và lực lượng công an như chế độ phụ cấp, bảo hiểm, công cụ hỗ trợ song với nhiệt huyết của mỗi người công an viên, sự ủng hộ của nhân dân, thế trận ấy sẽ là bức tường đảm bảo ANTT nơi nút thắt cuối cùng của huyện Từ Liêm.