"Việc khó, có thanh niên"

ANTĐ - Đó là xuyên suốt chủ trương, tinh thần và quyết tâm của Tuổi trẻ Công an Thủ đô trong nhiều năm qua, đặc biệt năm công tác 2015. Và tinh thần ấy luôn được truyền “lửa” từ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, từ mỗi cấp ủy cơ sở.

"Việc khó, có thanh niên" ảnh 1

Đoàn viên thanh niên CATP tận tình hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính 

Gắn kết phong trào Đoàn với công tác chuyên môn

Nhìn lại năm công tác 2015, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP, Đại úy Bùi Nhật Quang chia sẻ: 2015 là năm tuổi trẻ Công an Thủ đô chung sức, đồng lòng cùng tuổi trẻ CAND ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; là giai đoạn tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp, triển khai các hoạt động năm thứ ba phong trào “5 xung kích” trong tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 và hưởng ứng các đợt thi đua do Đoàn thanh niên CATP phát động, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của của từng đơn vị và toàn CATP. 

Cùng với việc chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai, Đoàn Thanh niên CATP còn tích cực thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu. Một trong những chủ trương  được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên CATP quyết liệt thực hiện là các phong trào thi đua vừa được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, bám sát nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị và toàn CATP.

Thực hiện chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị” của thành phố, Đoàn Thanh niên CATP đã triển khai theo 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ; đồng thời thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”,“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”, kết hợp các nội dung phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2015...

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP đã phối hợp với Hội đồng Bí thư Đoàn ngành GTVT đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện hiệu quả Công trình thanh niên “Tuyến phố văn minh; nhà ga, bến xe an toàn - thân thiện”. Tổ chức đăng ký đảm nhận và thực hiện có hiệu quả Công trình thanh niên “Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô xung kích tham gia hỗ trợ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính”; tổ chức đăng ký đảm nhận và thực hiện có hiệu quả Công trình thanh niên “Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô xung kích tham gia công tác truy nã”... Trên mọi lĩnh vực công tác, đoàn viên thanh niên CATP đã phát huy vai trò, nỗ lực phấn đấu, xung kích, mạnh dạn tìm tòi, thi đua đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tận tâm vì cộng đồng

Những hoạt động nghĩa tình, tương thân tương ái là nét nổi bật trong phong trào đoàn của CATP năm 2015. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP đã tổ chức đi thăm, tặng quà 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình công giáo nghèo. 100% các cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với tổng giá trị các công trình ước đạt trên 4,9 tỷ đồng. 

Nắm bắt thực trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân ở các cơ sở khám chữa bệnh, Đoàn thanh niên CATP đã khẩn trương triển khai chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Chỉ trong 1 ngày phát động, đã có hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia, thu về gần 900 đơn vị máu an toàn, đồng thời quyên góp, tặng 20 suất quà cùng nhiều vật phẩm để ủng hộ những thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2015, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong CATP đã được nhiều cấp, ngành và Công an thành phố khen thưởng, biểu dương. Tổng kết công tác năm 2015, Đoàn thanh niên CATP được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Thành đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô khối lực lượng vũ trang…

10 GƯƠNG MẶT TRẺ CÔNG AN THỦ ĐÔ XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2015
1. Trung úy Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên CATP, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; cán bộ  Đội Tham mưu, Trại tạm giam số 2.
2. Trung úy Nguyễn Bá Tú, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên CATP, Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đội An ninh tài chính, chứng khoán, thuộc Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư.
3. Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự. 
4. Thượng úy Giang Văn Nam, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.
5. Thượng úy Trần Đình Chung, cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế. 
6. Trung sỹ Trần Anh Quân, cán bộ Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động.
7. Trung úy Phạm Trang Nhung, cán bộ Đội Tổng hợp, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. 
8. Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Nam Từ Liêm.
9. Thượng úy Nguyễn Tiến Toàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Đội trưởng Đội An ninh, CAH Đông Anh
10. Thượng úy Bùi Xuân Thắng, Phó Trưởng CAP Đồng Xuân, CAQ Hoàn Kiếm.