ANTĐ - Chắc chắn không phải ở trong nước biển mà lại ở bãi cát. Các nhà nghiên cứu trường Đại học Hawaii, Mỹ đã tìm thấy nồng độ vi khuẩn phân trong cát biển nhiều gấp 10 đến 100 lần so với trong nước biển.
ANTĐ - Judy là giáo viên chuyên dạy thuê cho các em học sinh phải nằm viện. Nhiệm vụ của cô là kèm cặp để các em có thể theo kịp chương trình của lớp sau khi xuất viện. Một ngày nọ, Judy nhận được điện thoại đề nghị dạy kèm cho Tomy - một cậu bé lớp 4, môn Ngữ pháp. Giáo viên của cậu bé nói cần cô giảng bài Danh từ và Trạng từ.
ANTĐ - Xoắn tóc, cắn móng tay, nghiến răng, bặm môi… đó là những hành vi kỳ quặc vô tình chúng ta phạm phải do stress, lo lắng mà không biết. Nhưng những thói quen tưởng chừng như vô hại đó đôi khi lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mỗi người.
ANTĐ - Mặc dù trong răng mèo không có nhiều vi trùng như ở chó hay con người, nhưng các nhà nghiên cứu tại bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ) cho biết khi mèo cắn, hàm răng sắc nhọn của chúng có thể truyền vi khuẩn vào sâu trong da và khớp xương, gia tăng nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng và rất khó điều trị.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu khoa học gần đây việc kháng thuốc kháng sinh đang dấy lên một nguy cơ đối với nền y học và điều này có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải chịu rủi ro khi làm phẫu thuật do vết nhiễm trùng không thể được cứu.
ANTĐ - Mặc dù chúng ta đều nghĩ rằng bồn cầu là nơi chứa nhiều vi trùng nhất, nhưng trên thực tế các khu vực khác trong nhà còn bị ô nhiễm hơn nhiều lần.
ANTĐ - Khi chúng ta quá bao bọc, gìn giữ trẻ em trong một môi trường quá sạch sẽ mà không cho chúng cơ hội được tiếp xúc với môi trường thực tế ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang lấy đi của trẻ em những cơ hội được xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ cho cơ thể.
ANTĐ - Tắm 5 tiếng, gội đầu 25 lần và rửa tay 300 lần mỗi ngày là thói quen của cô Julia Abdullah, một phụ nữ Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
ANTĐ -
Nhiều người lo lắng, có vẻ như vi trùng, vi khuẩn và ký sinh trùng ngày càng phát triển, dẫn đến suy yếu hệ thống miễn dịch và gia tăng các rối loạn tự miễn dịch ở người. Tuy vậy, quan điểm của các chuyên gia về miễn dịch học cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là nắm vững nguyên tắc xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe, điều đó dễ dàng hơn là cố gắng tiêu diệt tất cả các mầm bệnh.
ANTĐ - Theo các bác sĩ, viêm não mô cầu thường thấy ở trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh. Khi vào cơ thể qua đường hô hấp, vi trùng có thể gây viêm họng, nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 ngày đến 10 ngày.
ANTĐ - Bảo vệ sức khỏe không chỉ là thường xuyên rửa tay hay tránh xa ổ dịch. Hóa ra một số điều tưởng chừng rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như thức khuya hay vợ chồng cãi nhau cũng có thể gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch.
ANTĐ - Những ngày này đi trên đường thấy loa phường nào cũng rộn ràng: “Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm”, đến cơ quan, công sở thì chị em đi ra đi vào, váy áo phấp phới, phấn hương thơm lừng, mình thấy sướng lây.
ANTĐ - Ngày 19/9/2011, BV Nhi Đồng 2 tiếp nhận bệnh nhi Giàng A T. được chuyển đến từ BV đa khoa Đắc Nông trong tình trạng sốt cao, tay chân co gồng, tím môi.
ANTĐ - Nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét nhiệm, thí nghiệm, khu vệ sinh, giặt là của hàng trăm bệnh viện, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội ẩn chứa vô số virus, vi trùng và nhiều mầm bệnh khác đang vô tư xả thẳng ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.