Vì trúng “lô” cờ bạc, trở thành kẻ cướp

ANTĐ - Từ chỗ đòi tiền trúng lô đề, hai thanh niên đã phạp tội cướp tài sản.

Ngày 5-7-2011, Lượng chuyển cho Nguyễn Hữu Anh (SN 1980, ở Kim Nỗ, Đông Anh) một bảng cáp lô đề, gồm 12.000 điểm lô (tổng số tiền là 260.400.000 đồng). Lượng đã trúng 4.200 điểm lô được 124 triệu đồng.

Do “ôm” tiền đánh lô, không chuyển cho “đầu nậu” to hơn nên khi lượng trúng, Anh không có tiền trả. Bực tức, khoảng 11h ngày 28-7-2011, Lượng và Nam dùng chân tay đấm đá và khống chế anh Anh, bắt phải gọi điện thoại về gia đình, yêu cầu chuẩn bị 50 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Lượng và Nam còn đưa anh Anh đến gần khu vực đền Sóc (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt viết giấy nợ 250 triệu đồng rồi mới thả về.

Nguyễn Hữu Anh đã tới cơ quan công an tố giác sự việc. Ngày 2-8, CA huyện Đông Anh điều tra, đã bắt Nguyễn Đức Lượng (SN 1984, ở Bắc Hồng, Đông Anh) và Tô Hoài Nam (SN 1983, ở Vân Nội, Đông Anh) về hành vi cướp tài sản.