Vì sao U23 Thái Lan 'trảm tướng' ngay trước SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức cuộc họp báo bất thường, để thông báo quyết định bổ nhiệm HLV Mano Polking thay thế HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31 khiến nhiều người bất ngờ.

Bất ngờ bởi lẽ cho tới trước khi cuộc họp báo diễn ra, từ truyền thông tới dư luận Thái Lan đều mặc định ghế HLV trưởng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 thuộc về ông Worrawoot Srimaka. Và thực tế, FAT cũng từng có ý định này.

Một số tờ báo Thái Lan tiết lộ, HLV Worrawoot Srimaka chính là người lên danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 Thái Lan để đăng ký với ban tổ chức SEA Games 31. Danh sách đã gửi đi, đồng nghĩa, U23 Thái Lan không còn quyền bổ sung, thay thế.

HLV Polking (bìa phải) trong ngày được chỉ định thay HLV Srimaka dẫn U23 Thái Lan dự SEA Games

HLV Polking (bìa phải) trong ngày được chỉ định thay HLV Srimaka dẫn U23 Thái Lan dự SEA Games

Tuy nhiên tại giải giao hữu Dubai Cup mới đây, HLV Worrawoot Srimaka "mất điểm" khi tuyên bố toàn thắng nhưng kết cục lại toàn thua cả 3 lượt trận. Dù lên tiếng sau mỗi trận thua, song HLV gốc Thái không tránh khỏi sự chỉ trích, dè bỉu của dư luận.

Trong khi đó, kể từ khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Thái Lan tới nay, HLV Mano Polking đã trải qua 10 trận bất bại, bao gồm 8 trận ở AFF Cup 2020 và 2 trận giao hữu.

Theo truyền thông Thái Lan, việc FAT bất ngờ điều động HLV Mano Polking kiêm nhiệm đội U23 tại SEA Games 31 là vì hi vọng chiến lược gia này sẽ tiếp tục nối dài mạch bất bại, đồng thời cũng để HLV Srimaka tránh áp lực.

Hết SEA Games, ông Worrawoot Srimaka sẽ trở lại vai trò HLV trưởng U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6, nơi Thái Lan chung bảng với Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc.

Phát biểu trong ngày nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm U23 Thái Lan, HLV Mano Polking thừa nhận có chút bất ngờ, đồng thời chia sẻ khó khăn của ông sẽ phải đối mặt tại SEA Games tới. Tuy nhiên chiến lược gia người Brazil khẳng định sẽ cùng đồng nghiệp Worrawoot Srimaka làm việc chăm chỉ, trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung và hi vọng có thể giúp U23 Thái Lan đạt mục tiêu.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân SEA Games 31 gặp U23 Malaysia ngày 7-5.