Vì sao Philippines cắt mọi liên hệ với Tòa án Hình sự Quốc tế?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Philippines cắt mọi liên hệ với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa án này bác đơn kháng cáo yêu cầu dừng điều tra về cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
Trụ sở của ICC tại The Hague (Hà Lan)

Trụ sở của ICC tại The Hague (Hà Lan)

“Chúng tôi cắt mọi liên hệ, đối thoại với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), chấm dứt toàn bộ sự liên quan giữa Manila với cơ quan này”, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói với các phóng viên tại Manila hôm 28-3-2023.

Quyết định này được đưa ra sau khi ICC, có trụ sở tại The Hague (Hà Lan), tuần trước từ chối yêu cầu của Chính phủ Philippines về việc hủy bỏ cuộc điều tra về cáo buộc hành quyết và che đậy tội ác trong cuộc chiến chống ma túy do cựu Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

ICC đã mở lại cuộc điều tra vào tháng 1 sau khi đình chỉ vào năm 2021 theo yêu cầu của Manila, vốn tuyên bố đang tiến hành cuộc điều tra riêng.

“Chúng tôi không thể hợp tác với ICC, khi có những câu hỏi về thẩm quyền của cơ quan này và những điều mà Manila coi là can thiệp và xâm phạm chủ quyền của nước Cộng hòa Philippines”, Tổng thống Marcos nói.

ICC được thành lập như một tòa án cuối cùng để điều tra và truy tố tội phạm trong trường hợp chính phủ của nước sở tại “không thể hoặc không muốn” tự thực hiện cuộc điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Hồi năm 2018, Tổng thống Philippines khi đó là ông Duterte đã bắt đầu quá trình rút nước này khỏi ICC sau khi cơ quan này bắt đầu điều tra sơ bộ về chiến dịch trấn áp hoạt động buôn bán ma túy gây tranh cãi của ông Duterte.

Đến ngày 17-3-2019, Philippines chính thức rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trở thành nước thứ 2 sau Burundi thực thi quyết định này. Tuy nhiên, theo quy định của ICC, cơ quan này có thẩm quyền điều tra với các vụ phạm tội ở Philippines từ năm 2016 đến năm 2019, thời điểm nước này vẫn là thành viên.

Trong khi đó, giới chức Philippines lập luận rằng các cơ quan thực thi pháp luật của nước này có đủ khả năng điều tra các cáo buộc về cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, cuộc chiến được cho là đã khiến hơn 7.700 người thiệt mạng.