Vì sao Hàn mở rộng, Nhật giữ nguyên hiện trạng ADIZ?

ANTĐ - Bộ quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo, nước này không có kế hoạch mở rộng “Vùng nhận dạng phòng không” trên biển Hoa Đông để đối chọi với Trung Quốc.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo News, ngày 06-12 vừa qua, Bộ quốc phòng nước này đã công bố quyết định không mở rộng “Vùng nhận dạng phòng không” trên biển Hoa Đông. Chỉ vài ngày trước, Phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nhật Bản Koichi Mizushima, còn tuyên bố trên tờ “Yomiuri Shimbun” là ông không dám chắc là Chính phủ có quyết định mở rộng “Vùng nhận dạng phòng không” hay không.

Ngày 23-11 vừa qua, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” bao trùm cả khu vực đang tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, chồng lấn với “Vùng nhận dạng phòng không” của 2 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Điều này đã vấp phải sự phản đối của hàng loạt quốc gia láng giềng và một số nước liên quan.

Vì sao Hàn mở rộng, Nhật giữ nguyên hiện trạng ADIZ? ảnh 1

Máy bay chiến đấu Trung Quốc tuần tra trên ADIZ mà họ tuyên bố


Ngay sau đó, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu Mỹ, Nhật, Hàn liên tiếp xâm phạm vào ADIZ của Trung Quốc, mà không hề thông báo cho Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đáp trả bằng hành động cử các máy bay chiến đấu Su-30MKK, J-10, J-11 và các máy bay trinh sát Y-8, Tu-154 ra tuần tiễu ở khu vực này. Sự việc lùng nhùng kéo dài từ đó đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một thỏa thuận được đưa ra giữa các bên có liên quan.

Ngày 02-12 vừa qua, các quan chức cao cấp của Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận các biện pháp để mở rộng khu vực phòng không của họ, bao gồm cả các hòn đảo Marado và Hongdo cùng với Trạm nghiên cứu Hải dương Ieodo, được xây dựng trên một đảo đá ngầm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn của cả Hàn Quốc và Trung Quốc.

Vì sao Hàn mở rộng, Nhật giữ nguyên hiện trạng ADIZ? ảnh 2

Khu vực chồng lấn giữa ADIZ của Trung Quốc, Nhật Bản và ADIZ cũ của Hàn Quốc (không bao trùm đảo Ieodo)


Seoul đã bị dân chúng chỉ trích sau khi không đưa đảo Ieodo, nằm cách đảo Jeju khoảng 160 km về phía nam vào KADIZ trước đây của Hàn Quốc. “Vùng nhận dạng phòng không” Hàn Quốc được Không quân Mỹ thiết lập năm 1951, không bao trùm không phận của nước này đối với một số khu vực xa xôi. Hồi tuần trước, Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh chỉnh sửa lại ranh giới phòng không, nhưng đã bị Trung Quốc từ chối.

Còn vùng nhận biết phòng không hiện tại của Nhật Bản được thiết lập năm 1969, bao trọn 4 nhóm đảo chính và dãy đảo Okinawa trong có các đảo nhỏ tranh chấp với Trung Quốc. Nhật Bản chỉ yêu cầu thông tin về lộ trình các chuyến bay khi chúng bay qua “Vùng nhận dạng phòng không” mà họ thiết lập trong trường hợp các phương tiện này bay hướng đến lãnh thổ Nhật Bản.

Vì sao Hàn mở rộng, Nhật giữ nguyên hiện trạng ADIZ? ảnh 3

"Vùng nhận dạng phòng không" của Nhật Bản bị Trung Quốc tố là bao trùm mỏ dầu Xuân Hiểu của Trung Quốc


Trong khi đó, Trung Quốc tố cáo Nhật Bản đã 2 lần mở rộng “Vùng nhận dạng phòng không”. Lần thứ nhất là vào tháng 5 năm 1972, lần thứ 2 là vào năm 2010, đều là những hành động bành trướng về phía tây, cách điểm gần nhất ở Chiết Giang vẻn vẹn 130km. Bắc Kinh cho rằng, ADIZ này nằm rất xa lãnh thổ của Nhật, không những bao trùm cả không phận khu vực Senkaku/Điếu Ngư mà còn phủ kín cả mỏ dầu Xuân Hiểu của họ.