Vi phạm trong phòng chống, lụt bão sẽ bị phạt tiền

(ANTĐ) - Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng trong việc tham gia phòng chống lụt bão (PCLB), Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Vi phạm trong phòng chống, lụt bão sẽ bị phạt tiền

(ANTĐ) - Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng trong việc tham gia phòng chống lụt bão (PCLB), Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Lấn chiếm đê điều, xây dựng nhà cửa sẽ bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng

Lấn chiếm đê điều, xây dựng nhà cửa sẽ bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng

Không tham gia PCLB cũng sẽ bị xử phạt

Thống kê cho thấy, hàng năm, nước ta phải hứng chịu trung bình từ 4-6 trận bão, lũ. Theo đó, ước tính thiệt hại do bão, lũ tàn phá hàng năm chiếm khoảng 1,5% GDP cả nước, nghiêm trọng hơn, mỗi năm có khoảng 500 người bị thiệt mạng bởi bão, lũ. Và, đời sống của bà con mỗi khi bão, lũ đi qua bị ảnh hưởng hết sức nặng nề, mà nhiều năm sau đó mới có thể khắc phục được.

Trong những năm qua, người dân, chính quyền địa phương nhiều nơi, thậm chí là những địa phương ở vùng rốn lũ, rốn bão song lại thiếu ý thức về phòng chống thiên tai lụt bão. Tuy nhiên, từ ngày 10-3-2010 trở đi, tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCLB đều bị xử phạt hành chính, tùy theo mức độ, tính chất của vụ việc. Mức phạt tối đa cho 1 hành vi vi phạm hành chính là 40 triệu đồng.

Đối với các hành vi nếu như trước đây không bị xử lý như neo đậu không phép hoặc sai phép tàu, thuyền, bè mảng các phương tiện khác vào công trình PCLB sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Thậm chí, trong NĐ quy định, các tổ chức, cá nhân phát hiện công trình PCLB bị hư hỏng, sự cố mà không thông báo cho cơ quan có trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời cũng bị phạt tiền tương đương với mức trên. Cũng theo NĐ này, những hành vi thăm dò, khai thác đất đá, cát sỏi không phép hoặc trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình PCLB sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Nếu như những năm trước, tại một số tỉnh khu vực miền Trung thường xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi rừng chắn sóng, rừng phòng hộ khiến nạn cát bay, cát nhảy hoành hành, thì nay, với hành vi phá hoại hoặc khai thác không đúng quy định cây chắn sóng sẽ bị xử phạt từ 15-20 triệu đồng. Hơn nữa, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm, lấn chiếm đê kè, các công trình thủy lợi đã trở thành vấn đề nan giải thì nay, sẽ phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng sai quy định khi thực hiện các hoạt động có liên quan đến công trình PCLB. Mức phạt sẽ tăng lên từ 20-30 triệu đồng cho hành vi xây dựng công trình khác làm hư hỏng một phần hoặc toàn bộ công trình PCLB. Mức phạt cao nhất từ 30-40 triệu đồng cho hành vi xây dựng không phép hoặc sai phép kho chứa lương thực, chất độc hại, chất nổ, nhiên liệu, vật tư trong vùng phân lũ, vùng thường bị ngập lụt.

Neo đậu tàu thuyền không đúng sẽ bị xử phạt

Cũng tại NĐ này, với những hành vi như neo đậu tàu thuyền không đúng nơi quy định, không thực hiện sơ tán, chằng chống nhà cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn; hoặc, nếu ngư dân cố tình ra biển trong trường hợp cấm biển khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão cũng sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo hành vi, mức độ, tính chất vi phạm với mức xử phạt từ 1-10 triệu đồng. Thậm chí, có thể xem xét tước quyền sử dụng giấy phép điều khiển tàu thuyền từ 2-5 tháng. Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nếu không có quy trình vận hành hồ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng. Hoặc, đã có quy trình vận hành song vận hành sai quy trình cũng phải chịu xử phạt với mức 20-40 triệu đồng.

Thời gian qua, cứ mỗi trận bão qua, lũ đến lại xảy ra tình trạng phân bổ hàng cứu trợ chậm trễ, không đúng người, đúng đối tượng khiến dư luận bức xúc. Từ năm nay, với hành vi này sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, NĐ cũng quy định rõ thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Đối với chủ tịch UBND cấp xã, phường chỉ có thẩm quyền xử phạt tối đa là 2 triệu đồng; cấp quận, huyện mức xử phạt tối đa là 30 triệu đồng, và cấp tỉnh, TP là 40 triệu đồng.

NĐ ra đời đã góp phần giải quyết, khắc phục tình trạng vi phạm trong lĩnh vực PCLB xảy ra phổ biến trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này, để việc thực thi NĐ hiệu quả còn phụ phuộc rất lớn vào cấp chính quyền cơ sở có thực sự vào cuộc hay không.

Ngân Tuyền