Vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng", tài xế gọi điện “nhà thông thái” nhờ trợ giúp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 7-11, tổ công tác làm nhiệm theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vi phạm nồng đồ cồn.
Các tài xế điều khiển phương tiện đều được test nhanh nồng độ cồn

Các tài xế điều khiển phương tiện đều được test nhanh nồng độ cồn

20h tối, tổ công tác gồm 4 cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa do Thiếu tá Lê Đức Trọng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Ngay khi có mặt tại điểm chốt, các cán bộ đã nhanh chóng đặt biển thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn, rồi bố chí các CBCS triển khai nhiệm vụ ra tín hiệu dừng và kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế.

3 thiết bị đo cồn định tính và định lượng được các cán bộ trong tổ công tác sử dụng, trong đó, máy phát hiện cồn “test nhanh” tài xế có cồn hay không. Các trường hợp máy định tính báo có cồn sẽ được các CBCS đo lại chính xác bằng máy định lượng.

Một trường hợp có cồn được các CBCS đưa về chốt kiểm tra nồng độ

Một trường hợp có cồn được các CBCS đưa về chốt kiểm tra nồng độ

Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ đã có hơn 50 lượt tài xế điều khiển xe ô tô, xe máy được “test nhanh” nồng độ cồn. Trong đó, tổ công tác đã phát hiện 4 trường hợp có cồn trong hơi thở.

Cụ thể, vào 20h30, tổ công tác phát hiện tài xế N.C.T (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29E2-39XXX vi phạm ở mức 0,165 mg/L khí thở. Quá trình làm việc với Cảnh sát, tài xế T liên tục “thanh minh”, một mực khẳng định bản thân tỉnh táo, không uống rượu bia, chỉ uống chút nước xúc miệng sâu răng. Tài xế này yêu cầu cán bộ Cảnh sát giao thông cho kiểm tra lại nồng độ cồn. Các cán bộ trong tổ công tác đã giải thích về kết quả đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, để người vi phạm “tâm phục khẩu phục”, cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Đống Đa đã hỗ trợ cho tài xế đo lại nồng độ. Kết quả nồng độ cồn vẫn hiển thị vi phạm. Lúc này, nam tài xế mới thừa nhận có uống “chút chút”.

Kết quả máy báo kết quả nồng độ cồn

Kết quả máy báo kết quả nồng độ cồn

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phố Lương Định Của

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phố Lương Định Của

Phương tiện bị niêm phong, tạm giữ

Phương tiện bị niêm phong, tạm giữ

Chỉ vài phút sau đó, nam tài xế điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo vợ bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Người này cho biết do chủ quan nghĩ di chuyển đoạn ngắn từ nhà mẹ vợ về nhà nên không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy nam tài xế này vi phạm ở mức 0,05mg/L khí thở. Tài xế phân bua “nể anh rể mời chén rượu nên đã nhấp môi".

Một trường hợp khác là lái xe N.T.S (ở phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) chở theo một người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 30L-2XXX. Tại chốt kiểm soát, khi các cán bộ yêu cầu tài xế thổi nồng độ cồn tài xế này nhất quyết không thổi. “Anh vi phạm mà, anh không thổi đâu, anh uống rượu rồi, anh chấp nhận phạt”, tài xế nói. Tuy nhiên, các CBCS đã giải thích việc tài xế thổi nồng độ cồn để đúng quy định của pháp luật, từ đó có căn cứ để xử lý theo đúng quy định.

Khoảng 50 trường hợp người điều khiển phương tiện được kiểm tra nồng độ cồn trong tối 7-11

Khoảng 50 trường hợp người điều khiển phương tiện được kiểm tra nồng độ cồn trong tối 7-11

Sau một thời gian giải thích, người vi phạm đã chấp hành đo nồng độ cồn và kết quả hiển thị là 0,811mg/L khí thở. Trong quá trình các CBCS lập biên bản, tài xế này liên tục gọi điện “cầu cứu” các “nhà thông thái”, “tổ tư vấn”. Thậm chí, có người được tài xế giới thiệu là Tổng biên tập báo X, muốn kết nối để đồng chí CSGT nghe điện thoại. Tuy nhiên, các CBCS trong tổ đã giải thích về quy định của pháp luật cũng như từ chối trả lời các cuộc điện thoại từ “nhà thông thái”. Sau khi không thể “xin bỏ qua vi phạm”, tài xế này cũng chấp nhận ký vào biên bản.

Theo Thiếu tá Lê Đức Trọng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an quận Đống Đa đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện, giấy tờ.... Ngoài việc bị phạt tiền, các tài xế sẽ bị phạt bổ sung tước giấy phép lái xe và giữ phương tiện theo thời hạn quy định.

Trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn, người vi phạm trình bày rất nhiều lý do để biện minh cho việc "nhấp môi", "chỉ uống chút xíu", hay thậm chí có trường hợp quá say, đi lại không vững, tinh thần không tỉnh táo, có những lời lẽ và hành động không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát.

Tuy nhiên, với tinh thần thượng tôn pháp luật, các CBCS áp dụng các biện pháp, mềm dẻo kết hợp cương quyết, cứng rắn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.