Hưởng ứng ngày Quốc tế Nelson Mandela (18-7):

Vì những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(ANTĐ) - Sau một thời gian phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Nelson Mandela, sáng 18-7, Đại sứ quán nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam đã phối hợp với Báo An ninh Thủ đô, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và các đại sứ quán Brazil, Ấn Độ, Palestine… tổ chức tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc, thành phố Bắc Giang.
 

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, tặng quà

cho Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc

Đây cũng là địa chỉ tin cậy mà Đại sứ quán Nam Phi thông qua Báo An ninh Thủ đô cùng thực hiện chương trình nhân đạo vì trẻ em nghèo ở Việt Nam. Món quà các trẻ em tại Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc nhận được là những phương tiện phục vụ lao động sản xuất, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như: máy khâu công nghiệp, quạt công nghiệp, tivi… giúp cho các em có thêm thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần ngay tại nơi các em đang sinh sống, làm việc.

Cảm động trước những tinh thần vượt khó của các em tại Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô tâm sự: “Những việc làm thiết thực của Đại sứ quán nước Cộng hoà Nam Phi và Báo An ninh Thủ đô cùng các tổ chức khác là cụ thể hoá tư tưởng, ý chí của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - một người có khát vọng lớn, luôn đấu tranh vì độc lập tự do, giải phóng dân tộc, giải phóng loài người, vì sự công bằng xã hội…”.