Vì một ván bài, mất cả tương lai

ANTĐ -Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội, cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Văn Hải, 26 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Văn Hải khai nhận, đêm ngày 10-7, Hải cùng anh Vũ, trú ở Thanh Hóa và 2 người trong nhóm thợ xây cùng đi ăn tối rồi về nhà chơi bài. Trong khi chơi bài, do mâu thuẫn về việc đặt tiền nên Hải và anh Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Anh Vũ cầm vỏ chai bia đánh và ném Hải. Tức giận, Hải chạy vào túi đồ nghề lấy 1 chiếc thước nhọn rồi lao đến đâm liên tiếp trúng vào tay một người đứng cạnh đó. Tuy người dân đã căn ngăn nhưng Ngô Văn Hải quyết truy sát đối thủ đến cùng. Hải đe dọa những người can ngăn rồi lao đến đâm một nhát vào ngực trái anh Vũ. Chỉ khi thấy anh Vũ nằm gục dưới đất Hải mới dừng tay, vứt hung khí rồi bỏ đi. 

Mặc dù vết thương vùng ngực trái thấu thành ngực và tim nhưng do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên Vũ đã qua cơn nguy kịch. 

Nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Long Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 4h sau khi gây án, các trinh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn của Ngô Văn Hải và đưa đối tượng về trụ sở công an quận để điều tra. 

Vì một ván bài, mất cả tương lai ảnh 1

Đối tượng Ngô Văn Hải tại cơ quan công an 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định tạm giữ đối tượng về hành vi giết người.