“Vết dầu loang” Syria

ANTĐ - Điểm nóng xung đột đổ máu tại Syria đang có nguy cơ vượt ra khỏi biên giới quốc gia Trung Đông này khi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dùng súng đạn để “nói chuyện với nhau” trong lúc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng chống đối vẫn rất ác liệt ở nhiều thành phố lớn.

Một khu phố bị phá huy hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ 

và các tay súng chống đối ở thành phố Aleppo

Xung đột bạo lực giữa quân đội chính phủ Syria và các tay súng chống đối ở nước này đã bước sang tháng thứ 19 liên tiếp trong thế giằng co, bất phân thắng bại. Theo thống kê của LHQ, cuộc chiến này đã khiến hơn 18.000 người Syria thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó chủ yếu sang nước láng giềng phương Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố mới nhất đưa ra ngày 6-10, các tay súng chống đối cho biết lực lượng này đã chiếm được một căn cứ quân sự của quân đội chính phủ chỉ cách Thủ đô Damascus vài km về phía Đông. Ngoài ra, các tay súng đối lập còn khoe họ đã bắn hạ được một chiếc máy bay chiến đấu của quân chính phủ ở Đông Ghouta.

Trong khi đó, quân chính phủ cùng ngày 6-10 cũng tuyên bố đã tái chiếm một quận quan trọng của thành phố Aleppo, nơi đang diễn ra những trận giao tranh rất ác liệt giữa quân chính phủ và các tay súng chống đối. Đây được xem là kết quả của việc Tổng thống Bashar al-Assad đích thân đến thị sát thành phố này đồng thời ra lệnh tăng viện thêm hơn 30.000 lính cho chiến trường nóng bỏng nhất Syria hiện nay.

Việc hết quân chính phủ rồi lại tới các tay súng chống đối thi nhau tuyên bố giành chiến thắng trong các cuộc giao tranh đang diễn ra khắp Syria cho thấy cuộc chiến giằng co có thể dẫn tới nguy cơ phân chia đất nước này. Cuộc chiến này chưa biết sẽ còn gây tổn thất ghê gớm thế nào cho người dân và đất nước Syria khi thông tin trên tờ “Thời báo New York” ngày 6-10 cho biết, Arab Saudi và Qatar đã vũ trang cho các tay súng chống đối ở Syria các loại vũ khí hạng nặng để đương đầu với quân đội chính phủ.

Đáng quan ngại hơn là “điểm nóng” xung đột Syria có nguy cơ còn vượt qua cả biên giới quốc gia này khi quân đội Syria và nước láng giềng phương Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục đấu pháo với nhau trong suốt 3 ngày qua. Trong khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cảnh báo Syria sẽ phải trả giá đắt cho việc pháo kích vào lãnh thổ nước này khiến 5 thường dân thiệt mạng ngày 2-10 thì Quốc hội nước này cũng đã cho phép tiến hành chiến dịch quân sự qua biên giới trong trường hợp tiếp tục bị gây hấn.

Sau khi ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ “không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng hành động nếu bị đe dọa”, Ankara đã điều thêm binh lực đến khu vực biên giới giáp với Syria, đồng thời điều một số tàu chiến và tàu ngầm đến các căn cứ của hải quân sát với Syria. Các nguồn tin quân sự cho biết, các tàu này được trang bị đầy đủ vũ khí và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Lo ngại chiến sự Syria lan sang các quốc gia láng giềng, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang các hành động cứng rắn và kêu gọi các nước cần cố gắng kiềm chế. Trong khi đó, các quốc gia láng giếng với Syria như Lebanon, Iran, Iraq, Jordan đều đã chuẩn bị các biện pháp đề phòng nguy cơ chiến sự lan rộng. 

Giới quan sát cho rằng, “vết dầu loang” xung đột Syria nếu lan rộng sẽ khiến toàn bộ khu vực Trung Đông có nguy cơ rơi vào hỗn loạn.