Về đích sớm và vượt chỉ tiêu triển khai điểm chữa cháy công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Không chỉ hoàn thành trước tiến độ cơ quan cấp trên giao, chúng tôi đã lắp đặt được 50 trên chỉ tiêu 47 điểm chữa cháy công cộng. Quan trọng nhất là ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của người dân đang từng bước được nâng lên”, ông Nguyễn Văn Lăng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội thông tin với PV ANTĐ, ngày 23-6.

Đề cập đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo 197 huyện cho biết, nhiều năm qua, lãnh đạo Huyện và Thường trực BCĐ 197 huyện xác định rõ: ngăn ngừa tối đa nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, là quyết tâm xuyên suốt, và luôn được cụ thể hóa bằng những chủ trương, biện pháp, giải pháp phù hợp thực tiễn địa bàn. Cụ thể nhất và gần đây nhất là Kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND huyện về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Một điểm chữa cháy công cộng mới hình thành ở Tân Triều

Một điểm chữa cháy công cộng mới hình thành ở Tân Triều

Theo đồng chí Trưởng BCĐ 197 huyện, Kế hoạch số 100 xác định xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC&CNCH, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC&CNCH. “Chúng tôi chú trọng cùng với việc phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân, thì việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC&CNCH cần phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Bên cạnh đó, phải huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, trang bị phương tiện trong việc xây dựng các mô hình trên địa bàn”, ông Nguyễn Huy Toàn chia sẻ.

Cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Huyện, một trong những địa bàn đã đạt được những kết quả đầu tiên, là Tân Triều, xã vốn được đánh giá trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Thông tin với PV ANTĐ ngày 23-6, ông Nguyễn Văn Lăng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết, sau thời gian quyết liệt và hết sức chủ động trong tuyên truyền, vận động, đến nay, xã đã kích hoạt 50 điểm chữa cháy công cộng, trên tổng số 47 điểm cần lắp đặt, qua khảo sát thực tế địa bàn.

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình bọt

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình bọt

“Không bị động chờ chỉ đạo của cơ quan cấp trên; xuất phát từ thực tế địa bàn có làng nghề, có cụm công nghiệp và nhất là nhiều tuyến ngõ dài, nhỏ, hơn ai hết, chúng tôi ý thức được nguy cơ và hậu quả nếu hỏa hoạn xảy ra, để từ đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và tập huẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng – chữa cháy cho người dân, các hộ gia đình”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lăng cho biết.

Thực hiện Kế hoạch số 100 của huyện, lực lượng chức năng xã Tân Triều đã khảo sát, từ đó lên được danh sách – vị trí 47 điểm cần phải lắp đặt điểm chữa cháy công cộng (gồm bình bọt, xà beng, kìm cộng lực…). Những vị trí này lâu nay luôn là “thách thức” trong công tác chữa cháy, do nằm trong ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được, rồi có nhiều hộ gia đình ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…Ông Nguyễn Hồng Sơn – trưởng thôn Yên Xá hồ hởi: “Trước khi bắt tay triển khai mô hình điểm chữa cháy công cộng, ai cũng nghĩ sẽ rất khó, từ kinh phí, đến vị trí lắp đặt. Rồi người dân xung quanh khu vực điểm chữa cháy công cộng ấy có đồng thuận, ủng hộ…Nhưng giờ thì phấn khởi lắm. Yên Xá chúng tôi có 17 điểm chữa cháy công cộng, ai đi qua cũng vui, cũng yên tâm. Một điều tích cực nữa là kể từ ngày kích hoạt mô hình, các anh Công an về thường xuyên để kiểm tra, hướng dẫn bà con, giúp khăng khít, gần gũi hơn nữa mối quan hệ phối hợp”.

Hoàn tất mô hình điểm chữa cháy công cộng; đang tập trung đẩy nhanh, mở rộng các Tổ liên gia an toàn PCCC; lãnh đạo xã Tân Triều đúc rút được vấn đề tích cực, đó là rõ ràng những chủ trương xuyên suốt từ Trung ương về Thành phố rồi xuống huyện, xã, trong công tác PCCC&CNCH nói riêng, đã và đang cuốn hút được sự quan tâm, tham gia trách nhiệm, tự giác của người dân. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, phù hợp phương châm “phòng” hơn chữ cháy…