Về địa phương nghe ý kiến cử tri

ANTĐ - Ngày 3-12, các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc cử tri tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam và Ninh Bình. 

Tại Hòa Bình, phát biểu với cử tri tại 2 huyện Đà Bắc và Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp để đảm bảo Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cử tri tại 2 huyện Đà Bắc và Kỳ Sơn bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những thành công tốt đẹp của kỳ họp. Đồng thời, các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống… 

Tại buổi tiếp xúc cử tri các huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và cảm ơn cử tri đã có những ý kiến tâm huyết, thiết thực gửi tới Đảng, chính quyền các cấp về nhiều vấn đề bức xúc hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, đối với những vấn đề thuộc địa phương xử lý thì các cấp thẩm quyền của tỉnh cần xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, bài toán xoá đói giảm nghèo đang là vấn đề lớn đặt ra với các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, phải tìm ra lời giải cho vấn đề dân sinh cấp thiết. Phó Thủ tướng yêu cầu: Kiên quyết không được để người dân “đói cơm, lạt muối”. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng đó phải xem xét kỷ luật lãnh đạo nơi đó bởi hiện nay chúng ta có đủ tiềm lực hỗ trợ cho người dân. 

Tại buổi tiếp xúc ở 3 xã Gia Phú, Gia Phương, Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, cử tri đã phát biểu, nêu kiến nghị với Đoàn ĐBQH về các lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại khi giá cả mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có chiều hướng tăng, mong muốn thực hiện hiệu quả chính sách bình ổn giá, nhất là khi Tết đến gần. Thay mặt Đoàn ĐBQH, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn cử tri huyện Gia Viễn đã có những ý kiến tâm huyết, thiết thực gửi tới Đảng, chính quyền các cấp. Bộ trưởng hứa sẽ tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất với các bộ, ngành trung ương, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết. Nhân dịp này, Bộ trưởng đã gửi tặng 70 dàn máy vi tính cho các trường học trên địa bàn huyện.