Vây bắt gọn 2 tên cướp taxi manh động

ANTĐ -Chiếc xe taxi chưa kịp dừng , 2 tên cướp đã dùng dao và dây điện tấn công, trói tay lái xe...

Khoảng 21h15 ngày 13-10, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội nhận được tin báo của người dân về những nghi vấn liên quan đến vụ cướp taxi tại khu vực đê Đại Hà, xã Đường Lâm. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh.

 Chiếc xe ô tô tang vật

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh Hoàng Anh Ngọc (SN 1984), là lái xe của hãng taxi Alpha đang bị trói trên xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với lời khai của bị hại, Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng xác định được 2 đối tượng trước đó đã tấn công anh Ngọc để cướp tài sản vừa xuống phà trốn sang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Bến phà Đường Lâm - nơi 2 tên cướp bị bắt giữ
Lực lượng Công an đã phối hợp với chủ bến phà Đường Lâm cho phà quay lại bến. Các trinh sát đã nhanh chóng rà soát, khống chế 2 đối tượng thực hiện vụ cướp taxi là Khuất Văn Mạnh (SN 1990) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1991), cùng trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời thu giữ 1 xe taxi, 2 sợi dây, 1 dao nhọn, 1 ĐTDĐ và 71 nghìn đồng.
 2 đối tượng Khuất Văn Mạnh và Nguyễn Văn Phúc

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận, trưa 13-10, Mạnh chuẩn bị dao còn Phúc mang theo dây điện bắt xe bus xuống bến xe Nam Thăng Long để thực hiện kế hoạch cướp taxi. Tại đây, Mạnh và Phúc thuê anh Hoàng Anh Ngọc chở về huyện Thạch Thất. Khi đi đến đoạn đường dẫn vào chùa Tây Phương, 2 tên cướp đã nhào vào tấn công lái xe. Trước khi bị khống chế, anh Ngọc đã bị Mạnh đâm 1 nhát vào tay. Sau đó, thấy khó “nuốt trôi” chiếc xe taxi nên Mạnh đã lái chiếc xe taxi đến khu vực đê Đại Hà rồi cướp tiền và điện thoại của nạn nhân, bỏ trốn xuống phà.

 Cuộc vận lộn giữa lái xe và 2 tên cướp khiến nội thất chiếc xe bị đảo lộn

Hiện CATX Sơn Tây đã tạm giữ Khuất Văn Mạnh và Nguyễn Văn Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ.