Vào quán mua nước, tiện tay trộm luôn điện thoại

ANTĐ - Đến quán mua nước, thấy hai chiếc điện thoại đang sạc pin không có người trông coi, Bùi Thanh Tân và Nguyễn Đại Nhân đã ăn trộm, bán lấy tiền tiêu xài.

Theo hồ sơ vụ án vào 27-2, Bùi Thanh Tân (SN 1985, trú tại Ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước) và Nguyễn Đại Nhân (SN 1985, trú tại thôn 10, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) có điều khiển xe môtô đến quán cà phê Gia Viễn thuộc thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riêng do chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1986) làm chủ mua nước uống.

Khi vào quán, Tân thấy 2 điện thoại đang sạc pin và không có người trông coi nên lấy trộm, đưa cho Nhân cất giữ và chạy về thị xã Đồng Xoài, Bình Phước bán 1 chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài thị bị Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.