Vành đai 2 trên cao Hà Nội chuẩn bị thông xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến toàn tuyến Vành đai 2 trên cao Hà Nội, từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở sẽ được hoàn thiện, thông xe trong đầu năm 2023 tới đây.

Hiện nay, nhà thầu đang hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng như sơn kẻ vạch, lắp đặt hộ lan, đèn chiếu sáng…

Vào chiều ngày 19/11, mẻ bê tông nhựa cuối cùng của nhánh dẫn lên xuống nút giao Vọng- Vành đai 2 đã được thảm, hoàn thiện những hạng mục chính của tuyến đường Vành đai 2 trên cao sau 4 năm thi công.

Hiện tại, khối lượng công việc đã hoàn thành được 98%.

Chiều 19/11, mẻ bê tông nhựa cuối cùng của dự án Vành đai 2 trên cao đã được các nhà thầu tiến hành thảm

Chiều 19/11, mẻ bê tông nhựa cuối cùng của dự án Vành đai 2 trên cao đã được các nhà thầu tiến hành thảm

Ông Hoàng Quốc Cường, Trưởng Tư vấn giám sát phần trên cao của dự án cho biết, sau 4 năm thi công, tuyến Vành đai 2 trên cao đã hoàn thiện.

Hiện nay, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Sau đó, sẽ tổng kiểm tra toàn dự án từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, căn cứ vào đây sẽ chuyển hồ sơ đến các sở, ban ngành của TP Hà Nội để kiểm tra xử lý, đồng thời Hội đồng nghiệm thu sẽ vào kiểm tra, đánh giá về dự án.

Phần trên cao hiện đã hoàn thành khối lượng đến 98%, còn một số hạng mục phụ như sơn kẻ vạch, đèn chiếu sáng... đang được nhà thầu hoàn thiện

Phần trên cao hiện đã hoàn thành khối lượng đến 98%, còn một số hạng mục phụ như sơn kẻ vạch, đèn chiếu sáng... đang được nhà thầu hoàn thiện

Theo ông Cường, toàn bộ các công việc còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới đây.

“Sau 4 năm thi công trong điều kiện khó khăn, trên tuyến Minh Khai- Đại La luôn có mật độ dân số đông đúc, thường xuyên tắc nghẽn chúng tôi cũng khắc phục để đưa dự án về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Sắp tới, sau khi hoàn tất các công việc còn lại, dự án sẽ được bàn giao cho Sở GTVT Hà Nội tiếp nhận và quản lý, khai thác”- ông Cường thông tin.

Những phần việc cuối cùng của tuyến Vành đai 2 trên cao đang được gấp rút thi công

Những phần việc cuối cùng của tuyến Vành đai 2 trên cao đang được gấp rút thi công

Cùng với tuyến Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cũng đang được gấp rút thi công để có thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Như vậy, tuyến Vành đai 2 Hà Nội đã được khép kín, hoàn thiện, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đang ngày một tăng cao.

Phần dưới thấp, đoạn từ nút giao Trần Đại Nghĩa- Đại La đến nút Vọng- Đại La cũng đang được nhà thầu triển khai hoàn thành

Phần dưới thấp, đoạn từ nút giao Trần Đại Nghĩa- Đại La đến nút Vọng- Đại La cũng đang được nhà thầu triển khai hoàn thành

Vành đai 2 Hà Nội chạy qua các điểm cầu Vĩnh Tuy - đường Minh Khai - đường Đại La - Ngã tư Vọng - đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở - đường Láng - Cầu Giấy - đường Bưởi - đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa - cầu Đông Trù - đường Lý Sơn - cầu chui Gia Lâm - đường Nguyễn Văn Linh - đường Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy.

Trên tuyến có 2 cầu vượt sông Hồng là cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân, 1 cầu vượt sông Đuống là cầu Đông Trù.

Đoạn từ Ngã Tư Sở đến Vĩnh Tuy phần trên cao và dưới thấp được đầu tư theo hình thức BT do Tập đoàn Vingroup thực hiện được khởi công vào ngày 22/4/2018 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Tất cả các phần việc còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2022 để bàn giao cho cơ quan chức năng đưa vào vận hành

Tất cả các phần việc còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2022 để bàn giao cho cơ quan chức năng đưa vào vận hành