Hợp long đường vành đai 2 trên cao, dự kiến thông xe vào cuối năm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm qua, rạng sáng nay, 15/7, nhà thầu thi công đã tiến hành hợp long nhịp cuối cùng của tuyến đường vành đai 2 trên cao.

Dự kiến đường Vành đai 2 trên cao sẽ thông toàn tuyến từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng vào cuối tháng 12/2022.

Vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô Hà Nội, dài 43,6 km, chạy dọc Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành vòng tròn khép kín.

Hơn 100 công nhân chuẩn bị hợp long đốt cuối cùng của tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở- cầu Vĩnh Tuy

Hơn 100 công nhân chuẩn bị hợp long đốt cuối cùng của tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở- cầu Vĩnh Tuy

Sau hơn 4 năm thi công, vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Dự án có tổng đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.

Ông Phạm Hồng Văn - Giám đốc điều hành dự án cho biết: “Việc hợp long đốt cuối cùng có ý nghĩa rất đặc biệt đối với dự án đường Vành đai 2 trên cao. Đây là đốt nối liền 3 gói thầu của dự án nhằm thông suốt tuyến đường từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở”.

Theo ông Phạm Hồng Văn, để thực hiện hợp long đốt cuối cùng của dự án cần tới 360 khối bê tông. Hiện nay dự án đã hoàn thiện khoảng 70% khối lượng công việc. Sau khi hợp long, các đơn vị sẽ thi công cánh dầm và ram lên xuống 2 bên dự án cùng những hạng mục hoàn thiện.

Dự kiến cuối tháng 12/2022 sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường và trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại.

Đốt cuối cùng của dự án đường Vành đai 2 trên cao có ý nghĩa quan trọng

Đốt cuối cùng của dự án đường Vành đai 2 trên cao có ý nghĩa quan trọng

Cũng theo ông Văn, ngoài đường trên cao, đường dưới thấp cũng được mở rộng. Toàn tuyến đã hoàn thành việc mở rộng đường với quy mô 8 - 10 làn xe, vỉa hè rộng 4 - 6 m mỗi bên.

Ông Đào Đăng Hiệp - Trưởng nhóm Hiện trường đơn vị tư vấn quản lý dự án cho hay: “Trong quá trình thi công dự án đường Vành đai 2 trên cao, dự án luôn được các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, đảm bảo chất lượng và an toàn”.

Dự kiến cuối năm nay, tuyến Vành đai 2 trên cao Vĩnh Tuy- Ngã Tư Sở sẽ được thông xe

Dự kiến cuối năm nay, tuyến Vành đai 2 trên cao Vĩnh Tuy- Ngã Tư Sở sẽ được thông xe

Theo ông Hiệp, đoạn trên cao đoạn Vĩnh Tuy - chợ Mơ hiện đã hoàn tất, từ việc kẻ đường, lắp chống ồn trong suốt, biển báo. Khối lượng thi công còn lại nhiều nhất trên đoạn chợ Mơ - Ngã Tư Vọng. Đơn vị cũng đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Trước đó tháng 11/2020, đoạn trên cao từ Ngã Tư Sở tới Ngã Tư Vọng được đưa vào khai thác với 4 làn xe cao tốc.