Vận động người dân tự giác giao nộp khẩu súng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian dài kiên trì thuyết phục, mới đây Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đã tiếp khẩu súng do nước ngoài sản xuất của một người dân trên địa bàn có ý định lưu giữ làm vật kỷ niệm.
Người dân tự nguyên giao nộp khẩu súng từng là vật kỉ niệm

Người dân tự nguyên giao nộp khẩu súng từng là vật kỉ niệm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an phường Phúc Xá đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền phường triển khai các biện pháp tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Điển hình là việc Công an phường Phúc Xá sau khi rà soát, nắm tình hình đã biết được ông Phạm Anh T (SN 1955), người dân sinh sống tại địa bàn vẫn còn cất giữ khẩu súng trong nhà nên đã kiên trì vận động và chủ nhân đã tự giác giao nộp.

Ông T cho biết, khẩu súng nhãn hiệu SAINT-ETIENE, xuất xứ của Pháp được một người bạn tặng làm kỷ niệm thời trong quân ngũ. Lý do ông giao nộp bởi vì sau nhận thấy trách nhiệm công dân cần phải thực hiện quy định của pháp luật về quy đinh quản lý vũk hí, vật liệu nổ.

Được biết, trước đây đã nhiều lần Công an phường Phúc Xá vận động nhưng chưa muốn giao nộp vì nghĩ đây là đồ lưu niệm. Tuy nhiên, sau khi các đồng chí Công an kiên trì vận động, tuyên truyền ở địa bàn dân cư, ông T đã thấu hiểu và tự nguyện giao nộp.

Trung tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an phường Phúc Xá cho biết: “Thời gian qua Công an phường đã thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ, VLN, vũ khí. Để làm tốt nhiệm vụ này lực lượng Công an phường đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ trưởng, người có uy tín trong cộng đồng từ đó làm tốt công tác nắm tình hình, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí.

Đặc biệt, những ngày cận Tết Nguyên đán, Công an phường đã tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tang trữ, sử dụng pháo góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa bàn.