Vẫn còn băn khoăn…

ANTĐ - Đọc nhiều ý kiến trên báo về việc tăng viện phí, bác sỹ Trần Ngọc Sơn, Trung tâm Pháp y - Sinh vật, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an băn khoăn.

- Tôi thấy việc tăng viện phí còn nhiều điểm vẫn chung chung, chưa được rõ ràng.

- Cũng cụ thể đấy chứ, anh thấy điểm nào phải suy nghĩ?

- Nếu bảo tăng viện phí để giảm gánh nặng cho bệnh viện thì chỉ đúng một phần thôi. Giá có bất cập thật nhưng từ lâu các bệnh viện đã nghĩ ra cách tự tháo gỡ rồi. Đó là khám dịch vụ. Giá cao hơn nhiều, khoản thu đó cũng tương đối đủ để tái đầu tư. Khi Bộ Y tế đưa ra giá mới không biết có khảo sát để nắm được mặt bằng giá của khám dịch vụ không và cách kiểm soát loại hình này thế nào? Có kéo được phí khám dịch vụ về mặt bằng chung của viện phí mới không? Hay các bệnh viện lại tăng theo mức giá mới thì người bệnh vẫn bị thiệt.

 - Còn vấn đề tăng chất lượng khám, chữa bệnh?

- Chỉ tăng viện phí không thể tăng chất lượng được. Cần một quá trình khoa học để nâng cao chất lượng bác sỹ tại tuyến dưới, xây dựng các bệnh viện mới hợp lý, tăng lương và chế tài mạnh để xử lý tiêu cực. Cách thì nhiều nhưng phải chọn các bước phù hợp với điều kiện Việt Nam. Điển hình như hiện tượng quá tải bệnh viện, đã bao năm chúng ta quyết tâm xoá bỏ cảnh nằm ghép mà đến nay tình hình cũng không mấy khả quan. Rồi như việc xây dựng các bệnh viện vệ tinh để giảm tải cho bệnh viện Trung ương là cách làm đúng nhưng một số bệnh viện lại thu phí chuyển viện, người bệnh lại phải chi trả thêm loại phí mới… Xã hội sẽ đồng thuận nếu có một lộ trình cụ thể với thời gian rõ ràng. Không thể cứ làm mãi mà không được nữa.

- Có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng, thường là những chỗ khám chữa bệnh bằng BHYT không thể chu đáo, thoải mái như phòng khám tư. Anh nghĩ sao?

- Cách phục vụ bệnh nhân nhiều nơi vẫn chưa đúng với đạo đức ngành y. Có nơi khám chữa bệnh bằng BHYT là không được chăm sóc tốt. Đây là vấn đề về con người và xã hội. Hơn nữa cần một chính sách hỗ trợ cụ thể với người thu nhập thấp, công nhân, nông dân, người nghèo, những người mắc bệnh mãn tính. Đừng để từ chủ trương đúng mà cách làm sai. Bệnh viện chính là một mặt quan trọng của đô thị hiện đại, ngành y tế chăm sóc sức khoẻ người dân thế nào chính là tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội, đất nước.