Vận chuyển 60kg pháo lậu

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đang tiếp tục bóc gỡ một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó trưởng CAQ Đống Đa thông tin: “Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển hàng cấm, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện một số đối tượng hoạt động trên lĩnh vực này và có sự liên kết giữa đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tượng ở Hà Nội”. Ngày 1-11, sau một thời gian thực hiện các biện pháp trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện đối tượng chính trong đường dây này là Phạm Thị Hương, (SN 1973, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đang vận chuyển một số lượng lớn pháo hoa dạng pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất về Hà Nội. Địa điểm Hương tập kết đón khách mua hàng tại ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa. 

Một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CAQ Đống Đa do Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng trực tiếp chỉ đạo đã mật phục tại đây và phát hiện, bắt quả tang Hương vận chuyển 35 hộp pháo hoa (dạng nổ), có trọng lượng gần 60kg đến đây để bán cho khách. Qua đấu tranh ban đầu, Hương khai hiện là chủ một hiệu bán tạp hóa ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những mối quan hệ với khách hàng, Hương đã quen một vị khách đến từ vùng biên giới Việt - Trung và nhận lời vận chuyển thuê số pháo hoa này ra Hà Nội giao cho khách với giá 500 nghìn đồng. Cơ quan công an đã xác định được số pháo trên do Trung Quốc sản xuất và lời khai của Phạm Thị Hương đang được cơ quan điều tra tiếp tục thẩm định, xác minh làm rõ.