Vạch mặt những kẻ thú tính

ANTĐ - Tuần trước, 4 kẻ hiếp dâm tập thể trên chiếc xe buýt hôm 16-12-2012 gây chấn động dư luận Ấn Độ đã bị tuyên án tử hình. Trước một tội ác kinh hoàng thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế, chưa bao giờ cảnh sát New Delhi vào cuộc quyết liệt như thế.

Chiếc xe tang vật - nơi diễn ra vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động dư luận Ấn Độ

Bàng hoàng và phẫn nộ

Khoảng 9h30 tối 16-12, một phụ nữ 23 tuổi cùng một bạn nam đi xem phim, trên đường về nhà thì vẫy một chiếc xe buýt tư nhân. Trên xe lúc đó đã có 6 người, bao gồm cả lái xe. Thấy xe buýt không đi đúng đường, vị khách nam phản đối liền bị nhóm đàn ông trên xe căn vặn. Lời qua tiếng lại, người khách nam bị đánh bất tỉnh và bị trói lại. Những gã đàn ông sau đó kéo người phụ nữ ra phía sau xe buýt, đánh cô và thay nhau hãm hiếp trong khi chiếc xe vẫn chạy.

Báo cáo của cảnh sát sau này ghi nhận lại, vị khách nữ đã cố chống lại những kẻ tấn công, vết cắn của cô vẫn in dấu trên người 3 nghi phạm. Sau vụ tấn công, những kẻ thú tính đã ném cả hai nạn nhân xuống đường. Một người qua đường phát hiện ra họ vào khoảng 23h đêm đó, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Người phụ nữ bị chấn thương khắp người, do bị tấn công mạnh bằng thanh sắt nên ruột của cô bị tràn ra khỏi ổ bụng. Mặc dù được tích cực cứu chữa, nạn nhân đã qua đời sáng 29-12 khi đang chữa bệnh ở Singapore.

Tiết lộ mới về hành trình phá án

Với thanh tra Rajender Singh, một trong những người tham gia điều tra vụ việc, càng khai thác được nhiều tình tiết thì việc phá án càng hiệu quả. “Chúng tôi nhìn vào đoạn băng thu được từ camera quan sát gần nơi cô gái bị ném ra. Hàng nghìn xe buýt đi qua. Kiên trì, tỉ mỉ, chúng tôi xác định được một chiếc xe tình nghi. Theo mô tả của nạn nhân thì đó là chiếc xe buýt hợp đồng màu trắng có viết chữ trên thân xe”, Thanh tra Rajender Singh nhớ lại. Phía cảnh sát đã xác định đó là chiếc xe ký hợp đồng với một trường tư thục Nam Delhi. Từ thông tin này, họ đã tìm thấy tay lái xe Ram Singh. Cùng với mô tả về thủ phạm của nạn nhân nam, tiếp tục lần theo dấu vết chiếc điện thoại di động bị đánh cắp, cảnh sát đã lần lượt tìm ra những kẻ tấn công.

6 đối tượng, trong đó có 1 tên vị thành niên khai, hôm đó chúng ăn uống cùng nhau. Mặc dù theo quy định xe buýt chạy hợp đồng không được phép đón khách công cộng nhưng nhóm người này thích lấy nó ra để tiêu khiển. Trước khi gây nên tội ác kinh hoàng tối hôm đó, chúng có đón một hành khách, nhân lúc thu tiền vé đã cướp tiền của anh này rồi đẩy xuống xe.

Kết thúc phiên tòa hôm 13-9, tòa đã tuyên 4 bị cáo án tử hình vì tội hiếp dâm, cố ý giết người và xóa chứng cứ. Trước đó, đồng phạm tuổi vị thành niên bị kết án 3 năm tù, riêng tay lái xe đã chết vì tự tử trong tù hôm 11-3. Kết thúc bản cáo trạng dài 237 trang, Thẩm phán Yogesh Khanna cũng ca ngợi tính chuyên nghiệp khi cảnh sát New Delhi điều tra vụ việc này. Nghe phán quyết đó, mọi người chờ đợi bên ngoài phòng xử án cũng đồng loạt vỗ tay đồng tình.