Vác súng nã 3 phát đạn vào nhà… người dưng

ANTĐ - Long “thửa” khẩu súng dạng côn xoay đi trả thù, nhưng người bị trúng đạn lại… chẳng quen biết, ân oán với y.

Ngày 11-8, chỉ huy Phòng CSHS công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã làm rõ và bắt đối tượng chính trong vụ nổ súng xảy ra tại đường Thống Nhất, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tối 2-8. Các đối tượng liên quan đến vụ án là Hoàng Văn Long (SN 1990), trú tại khu dân cư Chi Ngãi I phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh; và Dương Đại Vương (SN 1992), trú ở phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Đối tượng Hoàng Văn Long

Khoảng 19h45 ngày 2-8, Vương đi xe máy đèo Long đến trước cửa nhà anh Nguyễn Bá Ngọc (SN 1966), trú tại đường Thống Nhất. Trông thấy anh Ngọc đang ăn cơm cùng gia đình, Long giơ súng nhắm thẳng vào nhà anh Ngọc bắn liền 2 phát. Một viên đạn đi trượt, viên kia trúng bắp tay bên phải anh Ngọc. Người nhà anh Ngọc thấy vậy chạy ra đóng cửa, Long liền nã tiếp phát đạn thứ ba rồi nhảy lên xe máy của Vương chạy trốn.

Qua điều tra truy xét, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, công an Hải Dương xác định và vận động gia đình đưa Long và Vương ra đầu thú, đồng thời giao nộp vũ khí gây án.

Long khai do mâu thuẫn với anh Trương Văn Chi (SN 1964), hàng xóm của anh Ngọc, nên y nảy ý định “trừng phạt” anh Chi. Cuối tháng 7-2013, Long mua 1 khẩu súng ngắn dạng súng côn xoay và 6 viên đạn với giá 7 triệu đồng.

Tối 2-8, Long nhờ Vương đèo đến tìm nhà anh Chi. Trông thấy anh Ngọc đang ăn cơm, Long nhầm đó là… anh Chi, nên đã giương súng, bóp cò.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT công an tỉnh Hải Dương bắt Hoàng Văn Long về hành vi giết người; bắt Dương Đại Vương về hành vi che giấu tội phạm.