“Vá” màng nhĩ bằng tơ tằm

ANTĐ - Các nhà khoa học tại thành phố Perth,  Tây Australia vừa công bố một tin vui đối với những bệnh nhân khiếm thính đó là đã tìm ra một phương pháp mới trong việc tái tạo màng nhĩ từ vật liệu tự nhiên.

Sau 10 năm nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học tại Viện Nhĩ học Australia đã tìm ra một chất liệu chữa bệnh thủng màng nhĩ hiệu quả: tơ tằm. Không giống như các chất liệu khác, màng tơ tằm được đưa vào tai giúp phát triển các tế bào màng nhĩ, làm lành các hư tổn, liền lỗ thủng màng nhĩ từ đó giúp các bệnh nhân nghe được trở lại. Thông thường, khi màng nhĩ bị thủng, các bệnh nhân phải phẫu thuật ghép mô hoặc vá màng nhĩ bằng các vật liệu tổng hợp. Tuy nhiên phương pháp mới đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều, không mất nhiều thời gian. Ngoài ra, phương pháp này giảm nguy cơ nhiễm trùng hơn so với các kỹ thuật trước đó được sử dụng. Đây được xem là phương pháp chữa thủng màng nhĩ hiệu quả nhất từ trước tới nay.