Va chạm nhỏ, anh nguy kịch, em tử vong

ANTĐ - Bị khiêu khích sau cú va chạm giao thông, Thiện rủ 4 tên khác mang dao đến đâm chết anh Hùng, đâm trọng thương anh Mười.

Lúc 20h30 ngày 16-10,  tên Dương Ngọc Thiện (sinh 1989) cùng Nguyễn Văn Mức (sinh 1985), Võ Thanh Hùng (sinh 1988, đều trú tại tỉnh Bến Tre, cùng tạm trú quận Tân Phú) và 4 tên khác mang theo 2 dao xếp đến nhà số 34A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, đánh nhau. Hùng dùng dao đâm 1 nhát vào bụng anh Lê Duy Mười (sinh 1984), Mức dùng dao đâm anh Lê Duy Hùng (sinh 1987, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, là em ruột Mười). Hậu quả, anh Mười bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện, anh Hùng chết trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, tên Thiện đi xe gắn máy đến điểm trên va chạm với 1 thanh niên và bị 1 nhóm thanh niên trong nhà trên khiêu khích để người thanh niên trên đánh Thiện. Thiện bỏ chạy về nhà rủ các đối tượng trên đến và gây ra sự việc.

Công an quận Tân Phú tạm giữ 7 đối tượng liên quan lập hồ sơ xử lý.