Ủy ban Tư pháp Quốc hội kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam tại CAQ Thanh Xuân

ANTĐ -  Sáng 24-7, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tạm giam, tạm giữ tại CAQ Thanh Xuân, Hà Nội. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Báo cáo về công tác tạm giam, tạm giữ 3 năm qua của CAQ Thanh Xuân cho thấy, nhà tạm giữ của đơn vị được nâng cấp và mới xây đưa vào hoạt động từ ngày 18-11-2008 với 4 tầng kiên cố có công năng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công tác tạm giam, tạm giữ.

Ủy ban Tư pháp Quốc hội kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam tại CAQ Thanh Xuân ảnh 1Đồng chí Nguyễn Đình Quyền (ngoài cùng bên trái) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra nhà tạm giữ CAQ Thanh Xuân 

Trước tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, CAQ Thanh Xuân đã chủ động nắm, dự báo tình hình và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong quá trình quản lý tạm giam, tạm giữ đơn vị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhà tạm giữ, không có trường hợp phạm nhân bỏ trốn, tự thương, tự sát, qua đó phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Tại buổi làm việc, đại diện CAQ Thanh Xuân cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, khó khăn, từ đó cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tạm giam, tạm giữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay.

Buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại CAQ Thanh Xuân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ghi nhận những kết quả trong công tác tạm giam, tạm giữ, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách đối với người bị giam giữ, đồng thời yêu cầu CAQ Thanh Xuân cần đánh giá phân loại nhà tạm giam, tạm giữ để phòng chống những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho phạm nhân để chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước được đi vào thực tiễn.