Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường vào đầu tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường vào ngày thứ Hai (29-8) tới đây để bàn một số vấn đề liên quan đến phân bổ vốn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì một phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì một phiên họp

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, vào chiều 29-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp bất thường tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp sẽ xem xét hai nội dung chính, cụ thể:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cùng đó, xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Theo lịch làm việc dự kiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tờ trình về hai nội dung nếu trên; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.