Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Thị trường chứng khoán xuất hiện hiện tượng làm giá ngày càng tinh vi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã nêu vấn đề thị trường chứng khoán xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi...
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Sáng nay, 11-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 11 bằng nội dung cho ý kiến vào báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, trong các tháng đầu năm 2022, nền kinh tế mở cửa trở lại khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, cả nước đã thực hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19.

Kinh tế - xã hội Quý I/2022 tiếp tục thu được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá, GDP ước tăng 5,03% so với cùng kỳ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 46,6% dự toán, tăng 15,4%, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao nhất cùng kỳ từ trước đến nay...

Về các mặt tồn tại, hại chế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân, khả năng hoàn thành kế hoạch một số dự án trọng điểm, tình hình triển khai thực hiện các công trình quan trọng quốc gia; trong đó có việc thiếu hụt vật liệu thi công, chậm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; tình trạng chậm tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Cùng đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chậm, dẫn tới phải chuyển nguồn toàn bộ 24.000 tỷ đồng sang năm 2022.

“Đề nghị chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tập thể dẫn tới việc chậm trễ nêu trên” – ông Vũ Hồng Thanh nói.

Đặc biệt, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nêu vấn đề thị trường chứng khoán xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư còn chưa bảo đảm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đất tại một số nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp...

Tại phiên họp, góp ý nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Uỷ ban liên quan của Quốc hội căn cứ vào báo cáo và tình hình thực tiễn để cho ý kiến “chứ một uỷ ban không làm hết được”. Qua đó nâng cao chất lượng các báo cáo, tránh tình trạng chung chung rồi đẩy cái khó cho Quốc hội.