Ưu tiên tăng cường năng lực chữa cháy cho lực lượng cảnh sát

ANTĐ - Ngày 8-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an tăng cường năng lực chữa cháy, nhất là lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, tiến hành rà soát, ưu tiên đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cho lực lượng Cảnh sát PCCC ở các địa phương trọng điểm...

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án "Đầu tư xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia khu vực phía Bắc", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an tăng cường năng lực chữa cháy, nhất là lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, tiến hành rà soát, ưu tiên đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở các địa phương trọng điểm, nhất là thành lập, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bộ và các địa phương.

Bộ Công an cần đầu tư thêm và giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy huấn luyện chuyên sâu, đặc biệt và kỹ năng sử dụng phương tiện hiện đại về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho sinh viên và cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu thêm về sự cần thiết thành lập, chức năng, nhiệm vụ và trang bị của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phía Bắc và tổng thể trong phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.