Ứng viên Tổng thống Mỹ đua nước rút tại bang New Hampshire

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11-2024 chứng kiến mà đối đầu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và cựu Tổng thống Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và cựu Tổng thống Donald Trump

Ngày 22-1, ứng cử viên Nikki Haley đã kêu gọi vận động cử tri tại thành phố Franklin. Bà hy vọng sẽ củng cố được sự ủng hộ của những cử tri phản đối ông Trump sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis từ bỏ tranh cử hôm 21-1.

“Tôi đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump 2 lần. Tôi tự hào được phục vụ nước Mỹ và chính quyền của ông ấy. Nhưng dù đúng hay sai, sự hỗn loạn vẫn theo sau ông ấy”, bà Haley nói.

Ông DeSantis từng được coi là một ngôi sao đang lên trong đảng, nhưng ông không thể thu hút được cử tri. Ông đã cùng với các cựu ứng cử viên khác ủng hộ ông Trump.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã biến các phiên tòa pháp lý đối với ông thành một phần trong chiến dịch tranh cử của mình. Đáng lẽ, ông sẽ có mặt tại 1 phiên xét xử ở New York, nhưng quá trình tố tụng đã bị hoãn lại. Ông quay trở lại bang New Hampshire để tham gia 1 cuộc mít-tinh.

Hôm 21-1, ứng cử viên Donald Trump nói với những người ủng hộ mình ở Rochester rằng ông muốn tiếp tục chiến thắng sau thắng lợi trong bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín ở bang Iowa mới đây. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có kết quả tương tự ở đây”, ông nói.

Một điểm bầu cử sơ bộ tại Mỹ

Một điểm bầu cử sơ bộ tại Mỹ

Trang web tin tức RealClearPolitics đã tổng hợp các cuộc thăm dò được thực hiện trước khi ông DeSantis từ bỏ tranh cử. Tính trung bình, ông Trump dẫn trước hơn 17 điểm phần trăm. Những con số này khiến một số đảng viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump là “ứng cử viên chắc chắn” của đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Bang New Hampshire ngày 23-1 tổ chức bầu cử chọn ứng viên Tổng thống cho đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ thứ hai của đảng Cộng hòa, sau bang Iowa, và là cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ.