Nhiều quan chức Ukraine bị điều tra can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Các công tố viên quận Brooklyn ở thành phố New York được cho là đang điều tra về nghi vấn một vài quan chức Ukraine tham gia vào kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Một vài quan chức Ukraine bị nghi ngờ đã lan truyền những tuyên bố vô căn cứ về các vụ án tham nhũng liên quan đến Tổng thống Joe Biden thông qua nhiều kênh, bao gồm cả luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani.

Các nhà điều tra đang tìm hiểu thông tin về những chuyến đi tới châu Âu vào năm 2019 của ông Giuliani, qua đó ông đã gặp mặt nhiều quan chức Ukraine, bao gồm cả nghị sĩ Andriy Derkach.

Ông Giuliani từng nhiều lần gặp mặt nghị sĩ Ukraine Andriy Derkach
Ông Giuliani từng nhiều lần gặp mặt nghị sĩ Ukraine Andriy Derkach

Giới tình báo Mỹ được cho là đã cảnh báo ông Donald Trump rằng, ông Derkach đang tìm cách sử dụng luật sư Giuliani để truyền bá thông tin sai lệch về ông Joe Biden.

Vào hồi tháng 1-2021, ông Derkach nằm trong 7 đối tượng đã bị Mỹ thêm vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ và làm việc cho tình báo Nga hơn 10 năm qua.

Vào tháng 4-2021 vừa qua, các công tố viên đã lục soát nhà riêng của ông Giuliani ở New York và thu giữ nhiều thiết bị điện tử với mục đích là xác định quan hệ của ông với một bộ phận giới chức Ukraine.

Phản hồi với việc cựu luật sư của mình bị điều tra, ông Donald Trump đã chỉ trích đây là việc làm mang động cơ chính trị và khẳng định ông Giuliani là một người “vô cùng yêu nước”.