Ukraine triển khai 30.000 quân cùng vũ khí hạng nặng vây chặt Sloviansk

ANTĐ - Ngày 6-5, Ukraine đã triển khai khoảng 30.000 binh lính được sự yểm trợ của hàng chục xe bọc thép xuất phát từ hướng thành phố Kharkov đến Sloviansk chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào thành phố thuộc tỉnh miền Đông Donetsk này.

Theo điều phối viên lực lượng tự vệ vùng Donbass, ông Vasily Kiselev cho biết, có khoảng 30.000 binh lính Ukraine, trong đó có cả lực lượng lính nghĩa vụ và vệ binh quốc gia cùng với các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và xe quân sự đang tiến về vây chặt thành phố Sloviansk. Thậm chí người dân không thể rời khỏi thành phố và đã có một số tự vệ và dân thường trong thành phố bị thương vong.

Một phát ngôn viên lực lượng tự vệ Slaviansk cho biết thêm, các lực lượng an ninh Ukraine bao vây thành phố này đang ngăn chặn dân thường rời khỏi đây và đã nổ súng vào một chiếc xe hơi khi nó đang tìm cách rời khỏi thành phố làm 2 người trên xe thiệt mạng.

Ukraine triển khai 30.000 quân cùng vũ khí hạng nặng vây chặt Sloviansk ảnh 1
Quân đội Ukraine chốt chặt đường ra vào thành phố Sloviansk

Vị phát ngôn viên này cho biết: “Những người lạ mặt mặc đồng phục đen đã xuất hiện tại các điểm kiểm soát xung quanh thành phố Slaviansk. Chúng tôi cho rằng những người này thuộc lực lược cánh hữu Right-Sector thân phương Tây”.

Đại diện lực lượng tự vệ Slaviansk còn xác nhận rằng có khoảng 20 xe tăng cùng một số pháo hạng nặng và hệ thống rocket đa nòng Grad có thể đã được Ukraine điều đến khu vực Sloviansk.

“Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy, chứng minh hệ thống Grad đã được triển khai đến địa điểm giữa Sloviansk và Kramatorsk. Dường như họ không muốn ngay lập tức tấn công thành phố, mà đang xem xét tiến hành các cuộc pháo kích” ông nói và cho rằng đây sẽ là một tội ác ghê tởm, một khi quân đội Ukraine tiến hành pháo kích bằng tên lửa Grad, thương vong trong thành phố sẽ rất lớn.