Ukraine tiếp tục bắn 40 quả đạn pháo qua biên giới Nga

ANTĐ - Hôm 25/6, một quan chức an ninh Nga cho biết, lực lượng quân đội Ukraine đã bắn lên tới 40 quả đạn pháo vào tỉnh Rostov của Nga, gần biên giới phía đông với Ukraine. 

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Vasily Malayev, người đại diện an ninh khu vực biên giới Nga cho biết “30 quả đạn pháo đã rơi vào một ngôi làng trong tỉnh Rostov, rất may là không có thương vong nào xảy ra”.

Trước đó, hãng thông tấn RIA Novosti cũng đưa tin có khoảng 40 quả đạn pháo đã được bắn từ Ukraine nhằm vào khu vực dân cư gần biên giới Nga.

Cả Moscow và Kiev đều cáo buộc lẫn nhau pháo kích qua biên giới

Về phần mình, Ukraine cho biết chính Nga đã bắn hạ 2 máy bay quân sự Su-25 của nước này bằng hệ thống tên lửa hạng nặng vài ngày trước. Ngay sau đó, Moscow đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Hồi đầu tháng 7, Moscow cũng đưa ra lời cảnh báo về một hậu quả “không thể đảo ngược" với Kiev, sau khi pháo kích bắn qua biên giới Nga, làm sụp đổ 2 ngôi nhà tại tỉnh Rostov khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Tổng tham mưu trưởng của Nga cho biết đã có bằng chứng về việc Ukraine sử dụng bom phốt pho trong các cuộc tấn công vào khu dân cư. Tuy nhiên, Kiev đã nhanh chóng chối bỏ lời buộc tội này. "Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Chúng tôi không sử dụng bom phốt pho. Chúng tôi chỉ đơn giản sử dụng pháo sáng, nhưng nó tuyệt đối không liên quan đến bom phốt pho", phát ngôn viên quân sự của Kiev, ông Vladislav Seleznyov nói.