- Thiếu nữ giành giải Nobel Hòa Binh hy vọng làm Thủ tướng Pakistan
- Chiến dịch quân sự tại Donbass tiêu tốn của Ukraine 5-7 triệu USD mỗi ngày
- Tổng thống Ukraine cảnh báo chiến tranh có thể trở lại
Lá thư trên đã được nhà báo điều tra Eric Zuesse đăng tải trên blog cá nhân của mình, tiết lộ rằng quốc hội Ukraine đã yêu cầu Mỹ đảm bảo đề cử Tổng thống Poroshenko
là ứng viên Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay.
Bức thư này đã được gửi cho ông Julie Furuta-Toy, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ tại Oslo và quyền Đại sứ Mỹ tại Na Uy. Bức thư dường như được ký bởi Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Groysman, đề ngày 19-5-2015, với số đăng ký 01-5/126(90542).
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Chủ tịch Quốc hội Ukraine đã lên tiếng bác bỏ tài liệu trên và gọi bức thư này là “một tài liệu giả 100%”.

Tổng thống Petro Poroshenko sẽ được trao giải thưởng Nobel Hòa bình?
“Bức thư được công bố là một tài liệu không đúng sự thật. Không có lá thư nào có số đăng ký như vậy tại ban thư ký của Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Bức thư này là giả 100%”, ông Dmitry Stolyarchuk cho biết.
Tài liệu được công bố đã miêu tả một thỏa thuận giữa Ukraine và Mỹ nhằm gây sức ép đối với Ủy ban Giải thưởng Hòa binh Nobel Na Uy phải đề cử Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015.
“Chúng tôi đánh giá nỗ lực mà các bạn đã thực hiện để ông Petro Oleksiyovych Poroshenko được đề cử cho Giải thưởng Hòa bình Nobel,” bức thư viết. Tuy nhiên, bức thư cho thấy Kiev không thực sự hài lòng với nỗ lực của Mỹ trong việc theo đuổi vấn đề này.
Ủy ban Giải thưởng Nobel Na Uy có 5 thành viên, để giành giải thưởng, ứng cử viên cần phải có sự ủng hộ của ít nhất 3 thành viên. Bức thư cho rằng Mỹ đã có sự ủng hộ của hai thành viên và yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Na Uy tác động để “thay đổi quan điểm của 3 thành viên còn lại”.