Ukraine không hài lòng với thiết giáp đa năng Dingo-2 của Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xe thiết giáp đa năng Dingo-2 do Tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann của Đức chế tạo, Berlin dự tính chuyển 50 chiếc Dingo-2 cho Ukraine, tuy nhiên Kiev tỏ ra không hài lòng khi họ mong muốn nhận được xe chiến đấu bộ binh Marder.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 15/9 thông báo nước này sẽ chuyển cho Ukraine hai tổ hợp pháo phản lực MARS II, 200 tên lửa và 50 thiết giáp chở quân Dingo 2.

Ngoại trưởng Kuleba chỉ trích Đức vì không chuyển xe tăng, cho rằng Ukraine không có những thứ họ cần nhất trong lô vũ khí đã và sắp được giao.

"Chúng tôi yêu cầu xe tăng chủ lực Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder, Đức cung cấp thiết giáp chở quân Dingo", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn được tờ Frankfurter Allgemeine đăng ngày 16/9.

Xe thiết giáp đa năng Dingo-2 do Đức sản xuất
Xe thiết giáp đa năng Dingo-2 do Đức sản xuất

Chiếc xe thiết giáp đa năng này có đáy hình chữ V, chống chịu tốt trước các loại mìn hay vật liệu nổ tự chế (IED). Thân xe bọc giáp MEXAS, "miễn nhiễm" đối với đạn xuyên thép cỡ nòng nhỏ.

Dingo-2 có tháp pháo điều khiển từ xa, tương thích súng máy Rheinmetall MG3 7,62 mm; súng máy hạng nặng M2HB 12,7 mm hay súng phóng lựu GMG 40 mm. Xe mang theo được cả một tiểu đội lính bộ binh với trang bị đầy đủ. Tuy vậy so với dòng xe chiến đấu bộ binh Marder thì dòng xe thiết giáp Dingo-2 tỏ ra lép vế hơn nhiều.