Thỏa thuận ngừng bắn được ông Poroshenko tuyên bố vào ngày 20/6 để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân ủng hộ của Nga, sau đó được gia hạn thêm 72h và kết thúc vào hôm nay (30/6). Đây cũng là thời hạn để các nhà lãnh đạo EU xem xét biện pháp trừng phạt mới dành cho Nga .
Một ngôi nhà bị hư hại trong cuộc chiến đấu giữa các lực lượng Ukraine
và quân đội ly khai ủng hộ Nga
Tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Poroshenko cho biết, trong cuộc điện đàm đa chiều giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Tổng thống Nga tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của quân lính đánh thuê và nguồn cung cấp vũ khí, xe bọc thép vào nước này. Bốn nhà lãnh đạo đã đồng ý nói chuyện một lần nữa vào hôm nay.
Người dân địa phương đang bưng một chậu kính bị vỡ từ một căn hộ
do bị bắn phá ở Slaviansk ngày 29/6
Trong một thông tin liên quan, Liên minh châu Âu đã đe dọa trừng phạt thêm bằng cách đóng băng tài sản và cấm thị thực với 60 cá nhân và công ty ở Moscow, trừ khi quân nổi dậy ủng hộ Nga hành động để giảm bớt căng thẳng ở miền đông Ukraine.
Mặc dù đã đưa ra một danh sách các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, EU vẫn còn khá lưỡng lự trong việc triển khai chúng vì lo ngại một số quốc gia thành viên sẽ làm mất lòng nhà cung cấp năng lượng chính của họ.
Bạo lực kéo dài đã làm gia tăng áp lực chính trị lên Tổng thống Poroshenko, người hứa sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng ở phía đông trong vài tuần.