Ukraine ghi nhận binh lính thiệt mạng đầu tiên trong năm 2015

ANTĐ -  Vào hôm 2-1, Ukraine đã ghi nhận trường hợp binh sĩ thiệt mạng đầu tiên của năm 2015 trong xung đột với quân li khai thân Nga ở miền đông nước này. Vụ tấn công còn làm 5 người khác bị thương.

Hơn 4.700 người đã thiệt mạng trong xung đột ở miền đông Ukraine vào năm 2014, điều được cho là hệ quả tệ hại nhất của cuộc khủng hoảng quan hệ Nga-phương Tây kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Xung đột ở miền đông Ukraine vẫn chưa thực sự chấm dứt

“Trong vòng 24 giờ qua, một binh lính Ukraine đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương do những hành động khiêu khích của quân li khai”, người đại diện quân đội Ukriane Andriy Lysenko phát biểu trong cuộc họp báo ngắn.

Ông Lysenko không đưa ra thông tin chi tiết về vụ tấn công, tuy nhiên cho biết quân li khai vẫn thường xuyên công kích bằng bom và đạn pháo vào quân chính phủ ở nhiều khu vực tại miền đông bao gồm cả xung quanh sân bay quốc tế tại Donetsk.

Hiện tại quân li khai chưa đưa ra lời xác nhận nào cho cáo buộc của chính quyền Kiev.

Chính phủ Ukraine và phe li khai đã trao đổi hàng trăm tù nhân vào tuần trước như một phần của kế hoạch 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Ở mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đang chuẩn bị gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo Pháp, Đức vào hôm 15-1 ở Kazakhstan.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã thảo luận về tình hình miền đông Ukraine trong một cuộc điện đàm vào hôm 2-1, cũng như bàn bạc về những bước tiếp theo trong việc thực hiện kế hoạch hoà bình. Những nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng cuộc gặp mặt của “nhóm liên lạc” phải được diễn ra nhanh nhất có thể.

Vào hôm 1-1, trong thông điệp năm mới, Tổng thống Poroshenko đã thừa nhận rằng Kiev thiếu phương tiện quân sự để đòi lại các vùng lãnh thổ đã mất và cảnh báo người dân Ukraine rằng họ nên chuẩn bị cho một năm mới “không hề dễ dàng”.