Ukraine điều tăng - thiết giáp đến tấn công Slavyansk

ANTĐ - Người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomarev, cho biết, những chiếc xe tăng và vũ khí tự hành của đơn vị vũ trang do Kiev kiểm soát hiện đang di chuyển về hướng thành phố Slavyansk.

Theo lời ông Ponomarev, những thông báo về việc di chuyển các thiết bị vũ khí hạng nặng đến đây được cấp báo ngày càng dày đặc hơn. Lực lượng dân quân tự vệ Donbass hiện đang chuẩn bị phòng ngự.

Ông Ponomarev cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và đang dõi theo tình hình hiện nay. Thông tin từ các nguồn khác nhau chuyển về đều báo cáo rằng các loại xe quân sự đang trên đường di chuyển, tạo áp lực lên người dân. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không muốn đổ máu, chúng tôi có ý định đàm phán”.

Ngày 13-4, Kiev đã bắt đầu sử dụng trực thăng, xe bọc thép tiến hành tấn công người biểu tình ở thành phố Slavyansk - một trong bốn thành phố của tỉnh Donetsk.

Lực lượng an ninh chính phủ Ukraine tổ chức vây ép, bức rút các trạm kiểm soát ngoại vi của lực lượng dân quân, xiết chặt vòng vây quanh thành phố. Đồng thời xe bọc thép đã tấn công vào khu làng Semenivka, gần Slavyansk.

Ngày 14-4, một hàng dài xe bọc thép chở lính bộ binh và hàng loạt máy bay lên thẳng của chính phủ đã được cử tới Slavyansk. Tuy nhiên, đoàn xe quân sự này đã bị nhân dân vây kín, không cho di chuyển. Sau đó, những xe quân sự này sau đó phải quay trở lại thành phố Kharkov.

Cũng trong ngày 14-4, “các tay súng bịt mặt” đã bí mật giành quyền kiểm soát một sân bay quân sự bên ngoài thành phố Slovyansk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trước đó trong ngày, họ cũng đã chiếm một trụ sở cảnh sát ở thành phố Horlivka thuộc Donetsk.

Cũng trong ngày hôm qua, cư dân thành phố Slavyansk đã đào chiến hào chống lại cuộc tiến công của nhóm binh lính nghi là của Pravyi Sektor và Maidan, không những đánh lui mà còn truy đuổi số này từ thành phố vào tận các cánh rừng.