Ukraine đề cử bộ trưởng quốc phòng hiếu chiến, chiến tranh sẽ tiếp diễn

ANTĐ - Ngày 13-10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề cử Tư lệnh Vệ binh Quốc gia, Trung tướng Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine lên quốc hội để phê chuẩn.

Theo cơ quan báo chí phủ tổng thống Ukraine, Tổng thống Poroshenko đã bày tỏ hy vọng quốc hội sẽ ủng hộ đề xuất của ông. Theo kế hoạch, quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề cử này.

 “Tôi đã đệ trình lên quốc hội cân nhắc phê chuẩn ứng cử viên Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Stepan Poltorak cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine”, ông Poroshenko viết trên trang Facebook cá nhân của mình. “Tôi đã trao đổi với các tướng lĩnh, gặp gỡ các binh lính và các chỉ huy tiểu đoàn và các cuộc trò chuyện với họ đã thuyết phục tôi có lựa chọn đúng đắn này”.

Nếu được quốc hội phê chuẩn, ông Poltorak sẽ thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Valery Heletey, 47 tuổi, người vừa bị Tổng thống Poroshenko cách chức hôm 12-10 do những thất bại liên tiếp của các lực lượng an ninh nước này trong chiến dịch quân sự tại miền đông.

Ukraine đề cử bộ trưởng quốc phòng hiếu chiến, chiến tranh sẽ tiếp diễn  ảnh 1
Trung tướng Stepan Poltorak 

Ông Poltorak, 49 tuổi, đã được chính thức bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh lực lượng Vệ binh Quốc gia từ ngày 15-4-2014. Trước đó, ông từng giữ nhiều chức vụ trong Bộ Nội vụ Ukraine. Ông Poltorak được coi là người có quan điểm cứng rắn đối với lực lượng ly khai ở miền đông.

Ông Leonid Slutsky, chủ nhiệm ủy ban các vấn đề CIS và hội nhập Á-Âu, Duma Quốc gia Nga cho rằng việc đề cử ông Poltorak làm bộ trưởng quốc phòng đã cho thấy sự thắng thế của phe phái ủng hộ chiến tranh tại Ukraine.

Theo ông Slutsky, chính sách nhân sự hiện tại của Tổng thống Poroshenko có liên hệ chặt chẽ với tình hình trước bầu cử ở Ukraine. “Rõ ràng, Tổng thống Ukraine hy vọng rằng việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Valery Heletey và bổ nhiệm ông Stepan Poltorak thay thế sẽ cải thiện tỷ lệ ủng hộ đối với Khối Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới”, ông Slutsky nói.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ Nga Igor Morozov cho rằng, ông Petro Poroshenko với sự lựa chọn của mình đã cho thấy quan điểm thực sự của ông đối với những sự kiện tương lai ở miền đông Ukraine đó là chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn và nối lại chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ly khai.