Ukraine cho rằng, Nga "xuống thang" vì "ngấm đòn cấm vận"

ANTĐ - Tổng thống Nga Putin vừa thúc giục chính quyền Kiev ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động trừng phạt ở đông nam Ukraine, tránh làm gia tăng căng thẳng. Đồng thời ông cũng kêu gọi người biểu tình đông nam Ukraine tạm hoãn cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11-5 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu điều này vào ngày 7-5 tại cuộc họp báo, sau buổi tiếp và trao đổi với Chủ tịch OSCE - Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Didier Burkhalter. Theo lời ông Putin, điều kiện tiên quyết cho cuộc đối thoại trực tiếp ở Ukraine phải là sự chấm dứt bạo lực từ lực lượng quân đội cũng như các phần tử cực đoan.

Tổng thống Nga nhận xét rằng, người có lỗi trong các diễn biến gần đây ở Ukraine là những kẻ đã tổ chức cuộc đảo chính tại Kiev và không thực hiện giải giáp vũ khí các băng nhóm cực hữu kiểu như “Tự vệ Maidan” và “Pravyi Sector”.

Ông Putin nhấn mạnh, cũng như người dân Ukraine, Nga quan tâm tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng và dự định đóng vai trò tích cực trong giải quyết xung đột, bao gồm cả trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đa phương ở Geneve.

Theo ông, bản thân cuộc bầu cử Tổng thống được dự kiến ​​tại Kiev là hành động đi đúng hướng. Nhưng bầu cử sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì, nếu người dân Ukraine không hiểu quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm như thế nào. Vì thế chính quyền Kiev phải tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân miền đông nước này.

Ukraine cho rằng, Nga "xuống thang" vì "ngấm đòn cấm vận" ảnh 1

Binh sĩ và xe bọc thép Ukraine ở Slavyansk

Đồng thời, Tổng thống Nga Putin cũng kêu gọi những người chủ trương liên bang hóa ở Đông Nam Ukraine tạm hoãn cuộc trưng cầu dân ý được dự định vào ngày 11-5 sang một ngày khác để tạo các điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại này.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người kêu gọi đình chỉ việc trưng cầu dân ý về tình trạng khu vực phía đông Ukraine là "trò hề thường tình". Kiev kêu gọi Moscow chấm dứt việc “đánh tráo khái niệm" và nói rằng "Ukraine không hề có nội chiến".

"Bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào về miền đông của Ukraine đều là bất hợp pháp. Bản chất của cuộc xung đột nằm ở hành động của Liên bang Nga chống lại đất nước của chúng tôi. Do đó, kêu gọi ‘tạm hoãn’ cuộc trưng cầu dân ý không phải là một biểu hiện của thiện chí, mà chỉ là trò hề thường tình” - tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng nói rằng, "ưu tiên tuyệt đối của Chính phủ Ukraine là một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện giữa các lực lượng chính trị, các đại diện khu vực và công chúng", nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng “đối thoại với những kẻ khủng bố là không được, đó là điều không tưởng”.

Ngoài ra, Kiev cho lời kêu gọi của ông Putin hoãn trưng cầu dân ý là một biểu hiện của “kết quả đầu tiên của áp lực quốc tế đối với điện Kremlin, để đáp trả hành động gây ra đối với Ukraine”.