Ukraine chấm dứt lệnh ngừng bắn tại khu vực máy bay MH17 rơi

ANTĐ - Ngày 7-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh đình chỉ lệnh ngừng bắn, mà ông đã tuyên bố trước đó tại khu vực chiếc máy bay Boeing của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào tháng trước. 

Chính phủ Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng: "Thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực máy bay rơi, do tổng thống Ukraine công bố theo yêu cầu từ các chuyên gia quốc tế sẽ không còn hiệu lực, cho đến khi bắt đầu giai đoạn thứ 2 của cuộc điều tra".

Trước đó, ông Poroshenko đã công bố một lệnh ngừng bắn đơn phương trong khu vực bán kính 20 km, xung quanh vị trí chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi hồi giữa tháng 7 để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các nhà quan sát và điều tra quốc tế. Tuy nhiên, các vụ pháo kích tại khu vực này vẫn tiếp diễn làm gián đoạn nhiều lần công việc của các chuyên gia trong những tuần qua.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur đã bị bắn rơi tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày 17-7, làm toàn bộ 298 người trên máy bay, trong đó có 85 trẻ em, thiệt mạng.

Ukraine chấm dứt lệnh ngừng bắn tại khu vực máy bay MH17 rơi ảnh 1
Hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi tại miền đông Ukraine


Đến nay, mới chỉ có khoảng 226 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, số còn lại vẫn mất tích. Các chuyên gia quốc tế đã tiếp cận hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và điều tra vụ việc. Nhưng các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine, với lực lượng ly khai ở miền đông vẫn liên tục diễn ra, khiến cuộc điều tra gặp không ít khó khăn.

Do đó, ngày 6-8, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, nước này đã quyết định tạm ngừng sứ mệnh tìm kiếm các thi thể nạn nhân và xác máy bay MH17 của Malaysia, do các cuộc giao tranh dữ dội vẫn diễn ra hàng ngày quanh khu vực máy bay rơi.

Trả lời báo giới tại The Hague, ông Rutte cho rằng mối nguy hiểm với nhóm tìm kiếm gồm 70 chuyên gia Australia, Hà Lan và Malaysia là quá lớn để tiếp tục làm việc trong khu vực này.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân hôm 7-8, Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho rằng, công việc của các chuyên gia quốc tế tại hiện trường vụ máy bay rơi sẽ được khôi phục, khi tình hình ở miền đông Ukraine cho phép.