UEFA gửi "tối hậu thư" cho đội tuyển Nga tại EURO 2016

ANTĐ - Nga vừa nhận được lời cảnh báo cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với “án treo” bị loại khỏi EURO 2016, vì CĐV của họ nổi loạn ở trận gặp đội tuyển Anh (hòa 1-1) tại Marseille.

Bất cứ rắc rối nào từ các CĐV xảy ra bên trong SVĐ ở các trận đấu của Nga sẽ dẫn đến việc đội bóng xứ sở bạch dương bị loại khỏi giải vô địch các quốc gia châu Âu mùa hè năm nay, sau khi Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) bị buộc tội gây rối trật tự, sử dụng pháo khói và có hành vi phân biệt chủng tộc.

CĐV Nga tấn công fan hâm mộ của Anh trên khán đài sân Velodrome

Điều đáng chú ý, án phạt loại khỏi giải đấu trên đất Pháp chỉ áp dụng nếu CĐV của đội tuyển Nga gây rối bên trong SVĐ. RFU được phép kháng cáo, nhưng họ không có ý định nộp đơn.

Ngoài “án treo” chờ trực sụp xuống đầu “Gấu Nga”, tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất châu Âu cũng ban hành hình phạt RFU 119.000 bảng (tương đương 150 euro).

“Hình phạt là quá nặng, nhưng chúng tôi sẽ không than phiền” – Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko nói với hãng thông tấn R-Sport về ý định không nộp đơn kháng cáo của RFU.

“Hình phạt loại đội tuyển Nga khỏi EURO 2016 đã được đưa ra vì vấn nạn bạo lực sân cỏ từ các CĐV xứ sở bạch dương” - Ủy ban kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA xác nhận – “Theo Điều 20 của Quy chế kỷ luật, lệnh trừng phạt này tạm thời được đình chỉ cho đến lúc giải đấu kết thúc. Án phạt sẽ có hiệu lực nếu CĐV Nga gây ra thêm bất cứ sự cố nào bên trong SVĐ”.

UEFA quyết định loại Nga khỏi EURO 2016, nhưng tạm thời đình chỉ án phạt này

Một Ủy ban của UEFA đã họp khẩn để chuẩn bị các kịch bản ở Bảng B, nếu đội tuyển Nga bị loại khỏi giải đấu, điều có nghĩa đội bóng xứ sở bạch dương đang bị đặt trong tình trạng “báo động”. 

UEFA cũng gửi lời cảnh báo sẽ loại đội tuyển Anh khỏi EURO 2016 nếu fan hâm mộ của họ tiếp tục gây phiền hà.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Nga sẽ gặp Slovakia ở Lille vào đêm mai (15-6) và đối đầu với Wales tại Toulouse vào thứ Hai tuần tới (20-6).

Trước đó, hooligan Nga và Anh đã ẩu đả kinh hoàng trên một số con đường của thành phố cảng Marseille. Cảnh sát chống bạo động của Pháp phải sử dụng tới chó nghiệp vụ, hơi cay và vòi rồng để vãn hồi trật tự.

Ngay sau khi Nga có bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Anh, hàng trăm CĐV quá khích của đội bóng xứ sở bạch dương đã lao vào tấn công fan hâm mộ của đối thủ trên khán đài sân Velodrome.

Có 5 người bị chấn thương nghiêm trọng và 35 người khác phải nhập viện trong các cuộc ẩu đả giữa CĐV Nga và Anh ở Marseille.