UBND huyện Chương Mỹ phản hồi bài viết: “Ngôi đình thiêng 2.000 tuổi ở Hà Nội và những câu chuyện khó giải thích”

ANTĐ - Ngày 3-7, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn phản hồi về những sự việc liên quan đến di tích đình Tiến Tiên (thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mà báo An ninh Thủ đô phản ánh vào cuối tháng 6 vừa qua.
Báo An ninh Thủ đô có bài phản ánh di tích đình Tiến Tiên (xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được người dân địa phương lưu truyền những câu chuyện thần bí, linh thiêng khó giải thích. Tuy nhiên, di tích lịch sử cấp quốc gia ấy lại đang đứng trước nguy cơ bị biến mất khiến nhiều người lo lắng. UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Tân Tiến, lãnh đạo thôn Tiến Tiên, Ban quản lý di tích đình Tiến Tiến kiểm tra, xác minh sự việc. Qua đó, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn chính thức trả lời như sau:

Căn cứ và các tư liệu còn lưu giữ tại di tích và  kiến trúc nghệ thuật thì đình Tiến Tiên là công trình được xây dựng vào cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn (Thế kỷ thứ XVIII-XIX) đã trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, không phải ngôi đình 2.000 tuổi mà báo An ninh Thủ đô nêu.

UBND huyện Chương Mỹ phản hồi bài viết: “Ngôi đình thiêng 2.000 tuổi ở Hà Nội và những câu chuyện khó giải thích” ảnh 1
Đình Tiến Tiên, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội


Di tích đình Tiến Tiên, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa tại quyết định số 1210/1999/QĐ-UB ngày 09/11/1999, di tích có diện tích 13.398m2, nằm ở phía bên hữu của sông Bùi (chứ không phải xếp hạng năm 2005 và ở bên cạnh sông Đáy).

Di tích đình Tiến Tiên là công trình kiến trúc được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố, không phải di tích xếp hạng cấp Quốc gia.

Việc sạt lở do dòng chảy của sông Bùi có ảnh hưởng đến di tích là đúng. Tuy nhiên, hiện tại di tích vẫn nằm trong độ chỉ giới an toàn; không có hiện tượng đứng trước nguy cơ có thể rơi xuống nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, những năm qua, UBND huyện và lãnh đạo địa phương xã Tân Tiến đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo về công tác bảo vệ di tích như: Sửa chữa chống xuống cấp tòa đại bái, bảo quản hiện vật, xây tường bao, trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây bóng mát. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích vào mùa mưa bão, hướng dẫn các biện pháp chống ẩm mốc và mối mọt; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xã hội hóa công tác bảo tồn di tích.

Để góp phần đảm bảo an toàn cho di tích nêu trên trong thời gian tới, UBND huyện Chương Mỹ đề nghị UBND TP. Hà Nội, các ban, ngành chức năng của thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chứa tòa hậu cung, có pwhwong án chống mối mọt, trồng cây chắn song. Về lâu dài, cần có dự án xây kè chống sạt lở ảnh hưởng đến di tích trong mùa mưa bão.