UAV “thần chết” của Mỹ phá kỷ lục thời gian bay lên đến hàng vạn giờ

ANTĐ - Sau khi hoàn thành phi vụ tác chiến chi viện với 17 lượt chiếc, ngày 23-12-2014, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper “thần chết” đã phá kỷ lục thời gian bay lên đến 20.000 giờ, đánh dấu kỷ lục thời gian bay độc lập cao nhất của dòng này so với hàng loạt UAV khác.

UAV “thần chết” của Mỹ phá kỷ lục thời gian bay lên đến hàng vạn giờ ảnh 1

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái do hãng General Atomics chế tạo, được sử dụng trong không quân, hải quân Hoa Kỳ, không quân Ý và không quân Hoàng gia Anh.

Reaper dùng cho công tác do thám cũng như oanh kích bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu trong vùng chiến tranh như ở Iraq, Afghanistan và Pakistan…

Ngoài ra, nó còn được trang bị các thiết bị do thám điện tử để phát hiện các phần tử khủng bố và di cư trái phép cũng như phát hiện tội phạm buôn bán ma túy vượt biên giới.

Mỗi chiếc máy bay không người lái "Reaper" có thể hoạt động trên không tới 20 tiếng đồng hồ với vận tốc bay bình thường khoảng 160 km/giờ. Nó được điều khiển bởi 2 nhân viên điều khiển từ trạm chỉ huy.

MQ-9 Reaper có tải trọng 680 kg, đủ để mang theo các loại tên lửa đối không cũng như tên lửa chống radar AGM-88 (nặng 355 kg).

UAV MQ-1 Predator của Mỹ

Kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 1-2008 đến nay, MQ-9 Reaper đã hoàn thành tổng cộng 1.355 lần bay, chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ tác chiến ứng cứu khẩn cấp ở nước ngoài liên quan đến chi viện không quân hải quân Hoa Kỳ.

Tập đoàn General Atomics tiết lộ, thời gian bay tổng cộng của 230 chiếc UAV dòng này đã lên đến 942 nghìn giờ đồng hồ.

Hiện tại, MQ-9 là công cụ đắc lực trong việc truy tìm và tiêu diệt các căn cứ của phiến quân Taliban, các nghi can khủng bố và các nhóm Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới của không quân và CIA Mỹ.