Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu người điều khiển UAV

ANTĐ - Không quân Mỹ đã nhìn ra nhu cầu ngày càng tăng cho lực lượng máy bay không người lái (UAV), tuy nhiên lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu thốn nhân sự đủ kinh nghiệm vận hành các UAV này, trang Daily Beast cho hay vào hôm 5-1.

Theo một bản báo cáo nội bộ của Không quân Mỹ, được tiết lộ bởi trang Daily Beast, khả năng làm nhiệm vụ của lực lượng UAV có thể bị ảnh hưởng do sự mất cân bằng giữa số lượng UAV hiện có với những người có khả năng điều khiển nó trong những năm tới.

“Phi đội UAV của Không quân Mỹ đang ở mức quá tải và đã trong tình trạng này từ lâu. Điểm khác biệt hiện nay là những biện pháp khắc phục tạm thời không còn có tác dụng”, một quan chức cấp cao của Không quân Mỹ nói với Daily Beast.

Mỹ không thiếu UAV mà chỉ thiếu những người điều khiển đủ kinh nghiệm

Bản báo cáo này được tướng chỉ huy chiến đấu không quân Herbert Carlisle gửi lên Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welsh với giọng điệu mà theo trang Daily Beast nhận định là mang tính cảnh báo.

“Tôi thực sự lo lắng”, tướng Carlisle nói và khẳng định rằng việc Lầu Năm Góc yêu cầu thực hiện tới 65 nhiệm vụ tuần tra bằng UAV vào tháng 4-2015 sẽ khiến các phi công điều khiển mặt đất phải hoạt động một cách cật lực.

Trong khi các nhiệm vụ ngày càng nhiều thì Không quân Mỹ lại không thể tuyển thêm được các nhân sự đủ trình độ vận hành các UAV. Mỗi nhiệm vụ tuần tra của UAV cần trung bình 10 người điều khiển và trong những trường hợp khẩn cấp, nhân sự yêu cầu có thể giảm xuống trung bình 8,5 người cho mỗi nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện tại Không quân Mỹ đang phải duy trì hoạt động của UAV ở dưới mức khẩn cấp là trung bình 8 người cho một nhiệm vụ.

UAV là các máy bay không người lái được điều khiển bởi nhân viên kỹ thuật từ mặt đất hay vận hành theo một chương trình đã lập sẵn. Trong một vài năm qua, chúng đã được sử dụng nhiều hơn trong quân đội, các hoạt động do thám, giám sát hay cứu hộ, thăm dò.

Một cựu quan chức CIA Mỹ đã nói với hãng tin Sputnik vào hôm 31-12-2014 rằng, mặc dù Mỹ đã chấm dứt hoạt động chiến đấu tại Afghanistan, tuy nhiên, các UAV vẫn sẽ thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào Taliban cùng các lực lượng phiến quân khủng bố khác trong năm 2015.