U23 Việt Nam thanh lọc lực lượng, xuất hành đúng Tết dương lịch

ANTD.VN - Dự kiến trưa ngày 31-12, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách rút gọn xuống còn 23 tuyển thủ và U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 đúng Tết dương lịch.

10h sáng nay (29-12), LĐBĐ Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đây là hoạt động nhằm khích lệ tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo trước chính thức bước vào giải đấu châu lục, gặp các đối thủ rất mạnh.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sau lễ xuất quân sẽ tiếp tục ra sân tập vào chiều cùng ngày và duy trì tập các buổi đến hết sáng ngày 31-12. Đây sẽ là buổi tập cuối cùng của đội tuyển trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải đúng Tết dương lịch, 1-1-2018.

HLV Park Hang-seo sẽ phải rút gọn danh sách xuống còn 23 tuyển thủ

Ban tổ chức quy định, mỗi đội dự giải chỉ được đăng ký 23 tuyển thủ. Hiện quân số của U23 Việt Nam đang là 29 người, trong đó tiền đạo Phan Văn Long là người duy nhất trong số 27 cầu thủ sang Thái Lan dự M-150 Cup bị trả về do chấn thương. Thủ môn Phí Minh Long được triệu tập trở lại, đồng thời bổ sung hậu vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Phan Văn Đức.

Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ phải gạch tên 6 học trò, trong đó có ít nhất 1 thủ môn. Ở buổi tập chiều 28-12, thủ môn Phí Minh Long đã có thể tập bình thường sau chấn thương khuỷu tay và đó sẽ là thách thức với 3 đồng nghiệp còn lại cùng vị trí.

U23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Hà Nội

Những ngày qua, HLV Park Hang-seo tích cực cho đội tập chiến thuật, với nhiều giáo án khác nhau. Khả năng bọc lót, chống bóng bổng trong đội hình 3-4-3 là ưu tiên được ông thầy Hàn Quốc tập trung sửa cho học trò.

Theo kế hoạch, 3 ngày sau khi có mặt tại Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Palestine ngày 4-1-2018, trước khi chính thức đá vòng chung kết châu Á, lần lượt gặp U23 Hàn Quốc (11-1), U23 Australia (14-1) và U23 Syria (17-1).