Chia tay Giáng sinh, nội bộ U23 Việt Nam bước vào "vòng quyết đấu"

ANTD.VN - Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đã ở sau lưng và giờ là thời điểm, các tuyển thủ phải cạnh tranh khốc liệt để có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức dự Vòng chung kết châu Á, sẽ khởi tranh sau chưa đầy 2 tuần nữa.

Sau hơn một ngày được "xả trại" nghỉ lễ Giáng sinh, 10h sáng nay (26-12), các tuyển thủ U23 Việt Nam trở lại tập luyện. Ở giai đoạn nước rút, đội tuyển sẽ duy trì tập 2 buổi/ngày, cường độ và tính chất căng thẳng được đẩy lên cao.

Với việc triệu tập bổ sung tiền vệ U21 Phan Văn Đức (SLNA), quân số U23 Việt Nam hiện là 30 người. Từ nay tới khi chốt danh sách (dự kiến tại cuộc họp kỹ thuật trước vòng chung kết U23 châu Á ngày 8-1-2018), HLV Park Hang-seo sẽ phải gạch tên 7 cầu thủ.

Chấn thương tái phát, thủ môn Phí Minh Long gần như đã bị loại

Thủ thành Phí Minh Long là cái tên đầu tiên bị nhắc tới, do không được dự M-150 Cup vì chấn thương và ngay khi tập trung trở lại, chấn thương đã tái phát khiến anh khó cạnh tranh với 3 đồng nghiệp còn lại.

Ở hàng thủ, hậu vệ Văn Đại không có tên trong trận gặp U23 Thái Lan và gặp Ulsan Hyundai vừa qua. Trong khi đó, Văn Khánh được ra sân nhưng lại mắc sai lầm đáng trách dẫn đến bàn thua trận gặp Ulsan Hyundai. Trung vệ Tiến Dũng vốn có chuyên môn và kinh nghiệm vượt trội, vấn đề lớn nhất của trung vệ này là chấn thương đang gặp phải. Nếu tiến triển tốt, Tiến Dũng gần như chắc chắn được giữ lại. Người mới được bổ sung là Thành Chung sẽ phải nỗ lực rất nhiều để "ghi điểm" với thầy Park.

Trên hàng tiền vệ, cái tên nguy cơ bị loại cao nhất là Trọng Đại. Anh dính chấn thương và không có tên trong danh sách dự M-150 Cup lẫn trận giao hữu Ulsan Hyundai vừa qua. Trong khi đó, Anh Tài thi đấu kém khi được trao cơ hội ở Thái Lan còn Xuân Mạnh chưa thể hiện được nhiều.

Tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có tên trong danh sách rút gọn

Trên hàng công, Công Phượng, Văn Toàn gần như chắc suất, vì thế Đức Chinh hay Thanh Bình sẽ là những cái tên có thể bị loại. Đức Chinh vẫn được đánh giá cao hơn Thanh Bình nhưng cũng không loại trừ khả năng HLV Park Hang Seo giữ lại cả hai cầu thủ này.

Được biết, HLV Park Hang-seo sẽ loại 1 cầu thủ (nhiều khả năng là Minh Long) và mang tất cả 29 cầu thủ còn lại sang Trung Quốc. Danh sách rút gọn 23 người sẽ chỉ được chốt một ngày trước khi Vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh (ngày 9-1-2018).

Như vậy sẽ còn khoảng 10 ngày để các tuyển thủ tranh giành suất chính thức. Trước đó trong giai đoạn chuẩn bị cho giải giao hữu M-150 Cup, các cầu thủ cạnh tranh quyết liệt, không ngại va chạm để có tên sang Thái Lan dự giải.

Theo kế hoạch ban đầu, U23 Việt Nam sẽ tập tại Hà Nội tới ngày 2-1-2018 sang Trung Quốc. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4-1 trước khi chính thức đá vòng chung kết châu Á, lần lượt gặp U23 Hàn Quốc (11-1), U23 Australia (14-1) và U23 Syria (17-1).