U23 Việt Nam được đá vòng loại châu Á trên sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn làm 1 trong 11 bảng trưởng vòng loại U23 châu Á 2024.
Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn giúp thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng chung kết

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn giúp thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng chung kết

Theo đó, 11 quốc gia đăng cai vòng loại U23 châu Á 2023 gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn giúp thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Ngày 25-5 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại. U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. Các trận đấu vòng loại dự kiến diễn ra vào tháng 9-2023, chọn ra 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15-4 đến 3-5-2024.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải là ngôi Á quân năm 2018 (do HLV Park Hang-seo dẫn dắt) và tứ kết năm 2022 (do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt). Những thành tích này sẽ là thách thức cho tân HLV Troussier, người vừa cùng U23 Việt Nam trải qua giải giao hữu Doha Cup (xếp hạng 10/10) và SEA Games 32 (hạng ba chung cuộc).