Indonesia "sốc" vì xếp sau Campuchia, Myanmar ở nhóm hạt giống U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Indonesia nằm nhóm hạt giống thứ 3 cùng Lào, Timor Leste, trong khi Myanmar, Campuchia, Malaysia nằm nhóm 2, còn Thái Lan và Việt Nam nằm nhóm 1.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố xếp hạng hạt giống 37 đội dự vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, có năm nhóm hạt giống (bốn nhóm 10 đội, riêng nhóm 4 có 7 đội).

Dẫn kết quả xếp hạng hạt giống, tờ Bola Times của Indonesia tỏ ra "sốc" khi đội nhà phải nằm nhóm hạt giống thứ 3 cùng Lào, Timor Leste, Singapore... Trong khi các đội như Myanmar, Campuchia nằm nhóm hạt giống số 2.

Phân nhóm hạt giống U23 châu Á 2024 trước lễ bốc thăm ngày 25-5

Phân nhóm hạt giống U23 châu Á 2024 trước lễ bốc thăm ngày 25-5

"Indonesia rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn Myanmar, Campuchia. Việc nằm nhóm hạt giống áp chót khiến chúng ta phải đụng các đối thủ mạnh từ vòng bảng", Bola Times viết.

Kết quả phân nhóm hạt giống được AFC dựa trên thành tích của các đội tại giải đấu gần nhất.

Cụ thể, Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất Đông Nam Á khi vào tới tứ kết U23 châu Á 2022 nên nằm nhóm hạt giống số 1. Thái Lan cũng được nằm nhóm này do là đội thứ ba có thành tích tốt ở vòng chung kết (4 điểm/3 trận).

Malaysia nằm nhóm hạt giống số 2 nhờ vào tới vòng chung kết (xếp 4/4 vòng bảng), còn Myanamar và Campuchia cùng giành 3 điểm, xếp nhì bảng ở vòng loại.

Indonesia cũng xếp nhì bảng ở vòng loại nhưng không có điểm nào sau khi thua Australia cả hai lượt trận (bảng này, Trung Quốc và Brunei bỏ cuộc). Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo chỉ được xếp nhóm 3.

Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ tổ chức ngày 25-5, trước khi các trận đấu chính thức diễn ra vào tháng 9-2023. Tại đây, 47 đội thuộc 11 bảng sẽ đá vòng tròn một lượt chọn 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt dự vòng chung kết, tổ chức tại Qatar từ 9 đến 27-5-2024.