HLV Troussier dẫn U23 Việt Nam đọ sức dàn sao châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có 3 trận đấu chất lượng với các đội mạnh châu Á và nhiều khả năng sẽ được trải nghiệm sân vận động vừa tổ chức FIFA World Cup 2022.

Chỉ ít giờ sau khi nhậm chức, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách tập trung 41 tuyển thủ U23 Việt Nam, hội quân tại Hà Nội từ ngày 1-3 để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 32.

Điểm nhấn của đợt tập trung này là chuyến du đấu Tây Á.

U23 Việt Nam sẽ cùng các đội mạnh châu Á dự Doha Cup 2023 (Ảnh: ASEAN Football)

U23 Việt Nam sẽ cùng các đội mạnh châu Á dự Doha Cup 2023 (Ảnh: ASEAN Football)

Cụ thể, thầy trò HLV Troussier sẽ dự giải giao hữu quốc tế rất chất lượng là Doha Cup 2023, diễn ra tại Qatar từ ngày 20-3 đến 28-3.

Theo ASEAN Football, giải đấu này quy tụ 8 đội mạnh châu lục gồm Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Qatar, Uzbeskistan, UAE, Iraq, Thái Lan và Việt Nam. Đây đều là những đối thủ quen thuộc mà U23 Việt Nam từng chạm trán trong quá khứ.

Ban đầu, chủ nhà Qatar dự kiến tổ chức giải với 10 đội tham dự, bao gồm khách mời châu Âu là U20 Croatia như mùa giải trước đó. Tuy nhiên số lượng đã phải rút gọn vào phút chót.

Bốc thăm thi đấu Doha Cup 2023 sẽ được chủ nhà Qatar tổ chức vào đầu tháng 3. Theo điều lệ giải, mỗi đội được thi đấu 3 trận theo bốc thăm và xếp cặp.

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra tại Học viện Aspire và sân vận động từng tổ chức World Cup 2022. Tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu.

Doha Cup 2023 sẽ là giải đấu ra mắt của tân HLV Philippe Troussier

Doha Cup 2023 sẽ là giải đấu ra mắt của tân HLV Philippe Troussier

Nhận định Doha Cup 2023 là giải đấu bản lề để đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến thành công tại SEA Games 32, tuy nhiên, HLV Troussier cho rằng sai lầm của các cầu thủ vẫn là điều có thể chấp nhận.

"Tôi hy vọng các cầu thủ không lo lắng khi mắc sai lầm tại Doha Cup 2023. Bởi khi mắc sai lầm, chúng ta mới biết chúng ta sai ở đâu để còn chỉnh sửa. Điều đó giúp họ có thêm kinh nghiệm và sẽ không mắc lại những sai lầm cũ", tân "thuyền trưởng" U23 Việt Nam chia sẻ, đồng thời khẳng định những kỹ thuật và chiến thuật mà các cầu thủ học được khi ra sân thi đấu là bài học đáng giá gấp nhiều lần bài học trên sân tập.

Tại Dubai Cup năm 2022 với 10 đội tham dự, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young-jin đã thi đấu 3 trận: hoà Iraq 0-0 trước U23 Iraq, thua U20 Croatia 0-1 và thua U23 Uzbekistan 0-1, giành 1 điểm và xếp hạng 9/10 chung cuộc.